01/12/2017 - 10:11

Người Hồi giáo có thể tăng gấp 3 tại nhiều nước châu Âu 

Theo dự báo mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ), dân số Hồi giáo ở một số nước châu Âu có thể tăng gấp ba vào năm 2050.

Một nhóm phụ nữ Hồi giáo tại Đức. Ảnh: Evangelical Focus

Cụ thể, báo cáo cho biết tỷ lệ dân số Hồi giáo ở Đức sẽ tăng từ 6,1% năm 2016 lên 19,7% vào năm 2050 nếu như xu hướng di dân cao vẫn tiếp diễn. Đặc biệt, số lượng người Hồi giáo vào năm 2050 ở Thụy Điển sẽ tăng lên mức 30,6%, Phần Lan 15% và Na Uy 17%. Tỷ lệ người Hồi giáo ở Pháp và Anh dự báo sẽ tăng lần lượt từ 8,8% và 6,3% lên 12,7% và 16,7%. Thậm chí ngay cả khi tất cả 28 quốc gia thành viên hiện thời của Liên minh châu Âu (EU) - cộng thêm cả Na Uy và Thụy Sĩ - đóng cửa đối với người di cư, thì nhóm dân số Hồi giáo ở phía Tây châu Âu cũng tiếp tục tăng. Trong khi đó, hầu hết các quốc gia Đông Âu sẽ tiếp tục có tỷ lệ dân số Hồi giáo tương đối thấp, chỉ có Hungary và Hy Lạp là gia tăng đáng kể từ năm 2016.

Báo cáo của Pew còn nêu rõ bên cạnh nguyên nhân di dân cao, thì việc gia tăng số lượng người Hồi giáo ở châu Âu là thông qua cách “tự nhiên”, tức do nhóm này có tỷ lệ sinh sản cao hơn và độ tuổi trẻ hơn. Cụ thể, tỷ lệ sinh sản trung bình của nhóm dân số Hồi giáo là 2,6 trong khi của các nhóm dân số khác chỉ là 1,6. Bên cạnh đó, số người dưới 15 tuổi trong nhóm dân số Hồi giáo đạt tỷ lệ 27% - cao gần gấp đôi tỷ lệ trong các nhóm dân số không theo đạo Hồi là 15%.

    HẢI NGUYỆT (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết