15/08/2025 - 15:37

Người dân không tự ý ra vào công trường cầu Đại Ngãi 2 để đảm bảo an toàn 

(CTO) - Ban Quản lý Dự án 85 vừa có công văn bày tỏ lời cảm ơn tới lực lượng công an và các cấp chính quyền địa phương TP Cần Thơ (trước đây thuộc tỉnh Sóc Trăng) đã quan tâm, phối hợp và hỗ trợ tích cực trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự suốt quá trình triển khai thi công Dự án cầu Đại Ngãi. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ tuyên truyền cho người dân không tự ý ra vào công trường cầu Đại Ngãi 2 để đảm bảo an toàn, cho đến khi triển khai thủ tục đưa công trình vào sử dụng/tạm khai thác.

Tăng cường tuyên truyền người dân không tự ý ra vào công trường cầu Đại Ngãi 2 để đảm bảo an toàn.

Ban Quản lý Dự án 85 cho biết, hiện nay, cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành thi công, phần đường 2 đầu cầu đang trong thời gian gia tải chờ lún (kết thúc thời gian chờ lún sẽ tiếp tục thi công móng mặt đường và công trình phụ trợ), phạm vi công trường được bố trí đầy đủ hệ thống để cảnh báo nguy hiểm và không cho phép các cá nhân không phận sự vào công trường đang thi công (biển báo, dây phản quang, dải phân cách cứng đầu cầu Đại Ngãi 2…).

Tuy nhiên, tình trạng người dân tự ý dỡ rào chắn đi vào công trường và tổ chức bán hàng rong trong phạm vi công trường rất nhiều, đặc biệt có các hành vi rất nguy hiểm như: lắp ván tạo dốc ở vị trí dải phân cách cứng để di chuyển các phương tiện xe máy, xe đạp đi qua cầu; leo trèo và đứng lên lan can thép… Mặc dù các cán bộ an toàn của nhà thầu thi công đã thường xuyên nhắc nhở nhưng số lượng người dân lên cầu quá đông không thể ngăn cản được, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cũng như nguy cơ mất cắp tài sản công và các vấn đề mất an toàn, an ninh trật tự trong phạm vi công trường đang thi công.

Trong thời gian triển khai thủ tục đưa công trình vào sử dụng/tạm khai thác, để đảm bảo tuyệt đối an toàn và an ninh trật tự trong khu vực công trường thi công dự án, Ban Quản lý Dự án 85 đề nghị UBND xã Đại Ngãi, UBND xã An Thạnh, Công an xã Đại Ngãi và Công an xã An Thạnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ triển khai công tác vận động, tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức, tinh thần bảo vệ tài sản quốc gia, không tự ý ra vào công trường đang thi công, tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn cảnh báo tại công trường thi công đự án.

Ông Huỳnh Thanh An, Chủ tịch UBND xã An Thạnh (TP Cần Thơ), cho biết, UBND xã An Thạnh đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án 85 hỗ trợ địa phương gắn các biển cảnh báo tại các khu vực cấm đi vào công trường đang thi công thuộc Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận xã An Thạnh. Công an xã tăng cường công tác tuần tra tại các khu vực cấm, khi phát hiện trường hợp tổ chức, cá nhân tự ý tháo dỡ rào chắn đi vào công trình và tổ chức bán hàng rong trong phạm vi công trường thì kịp thời ngăn chặn, nhắc nhở, xử lý nghiêm theo quy định. Phòng Văn hóa - xã hội, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thanh để người dân nắm và nâng cao ý thức, tinh thần bảo vệ tài sản nhà nước, không tự ý ra vào công trường đang thi công, tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn cảnh báo tại công trường thi công dự án. Ủy ban MTTQVN xã, các đoàn thể, ban nhân dân các ấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân không tự ý đi vào công trường đang thi công thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60.

Trước đó, ngày 1-8, đơn vị thi công cho phép các loại xe dưới 16 chỗ, xe tải dưới 3,5 tấn, xe máy và phương tiện thô sơ lưu thông tạm qua cầu. Tuy nhiên, nhiều phương tiện đã đi vào đoạn đường dẫn đang thi công, nơi chưa đảm bảo điều kiện an toàn, gây nguy hiểm cho cả người dân và công trình. Vì vậy, sau 3 ngày cho lưu thông tạm, đơn vị thi công quyết định tạm ngừng việc lưu thông tạm qua cầu cho đến khi hoàn thành thủ tục đưa công trình vào sử dụng/tạm khai thác theo quy định.

Tin, ảnh: HƯƠNG GIANG

Chia sẻ bài viết