25/01/2021 - 09:32

Người dân chung sức xây dựng cầu, đường giao thông 

Công trình tuyến đường giao thông cặp rạch Ba Nẫm, thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy, vừa được triển khai thi công đổ bê tông. Tuyến lộ kết nối khu vực Bình Yên B với khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa đến đầu đường Võ Văn Kiệt, tiếp giáp phường Thới An Ðông, có chiều dài 710m, kết cấu bê tông, mặt lộ rộng 1,5m, có tổng chi phí xây dựng là 201 triệu đồng. Trong đó, gia đình cụ Nguyễn Phước Tăng, ở phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh tài trợ 135 triệu đồng, còn lại địa phương vận động và người dân trên tuyến đóng góp thêm.

Đổ bê tông đường giao thông rạch Ba Nẫm. 

Đổ bê tông đường giao thông rạch Ba Nẫm. 

Ông Trần Huỳnh Bình Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hòa, quận Bình Thủy, cho biết: “Trên tuyến đường cặp rạch Ba Nẫm có 1 cây cầu dài khoảng 25m làm bằng ván đã cũ. Cuối tháng 11-2020, địa phương vận động nhà hảo tâm hỗ trợ thêm chi phí để xây dựng cầu bê tông cốt thép, mặt cầu rộng 2,6m, chi phí 202 triệu đồng. Gia đình cụ Nguyễn Phước Tăng tài trợ 180 triệu đồng, còn lại nhân dân trên tuyến đóng góp. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 1-2021”.

Nhà ở gần dốc cầu Ba Nẫm, chú Nguyễn Văn Trường (ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa), chia sẻ: “Trước đây, hai bên rạch này không có đường đi, chỉ có đường mòn bằng đất, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là mùa mưa. Khi địa phương họp dân bàn việc đổ bê tông tuyến đường này, tôi cũng như người dân nơi đây rất đồng tình ủng hộ. Gia đình tôi tiên phong hiến đất và vật kiến trúc hai bên rạch Ba Nẫm để địa phương xây dựng hai dốc cầu kết nối với đường giao thông; đồng thời đóng góp thêm 1 triệu đồng tiền mặt để công trình sớm hoàn thành, tạo điều kiện cho bà con lưu thông thuận lợi, an toàn”.

Theo ông Trần Huỳnh Bình Dương, trên địa bàn phường hiện còn 13 công trình nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông đã đăng ký thực hiện giai đoạn 2021-2025, các tuyến đường này chỉ rộng 1m-2m, mặt đường đất đá lẫn lộn, thường xuyên bị ngập nước, đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, trên địa bàn phường còn khoảng 5 tuyến nhánh cặp các kênh, rạch bị ảnh hưởng bởi dự án quy hoạch của quận Bình Thủy, chiều dài mỗi nhánh khoảng 500m-1.000m và 2 cây cầu giao thông, gồm: cầu ngã ba rạch Phố, ở khu vực Bình Chánh và cầu bắc qua rạch Ðường Củi, thuộc khu vực Bình Dương B, phường Long Hòa tiếp giáp khu vực Thới Bình, phường Thới An Ðông... Sắp tới, phường tiếp tục vận động xã hội hóa để xây dựng 5 tuyến đường nhánh và 2 cầu giao thông, tạo điều kiện cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của bà con được dễ dàng.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết