20/11/2019 - 14:48

Ngược dòng ấn tượng 

Trong 5 nội dung chung kết giải Hongkong Open 2019, chỉ có nội dung đơn nữ là cuộc đấu của những hạt giống. 4 nội dung còn lại là sự vùng lên của những tay vợt ngoài Top 10, nhằm tìm vé đến Olympia 2020. Nhưng chỉ có Lee Cheuk Yiu và đôi nam Choi SolGyu - Seo Seung Jae đã ngược dòng và tạo nên bất ngờ.

Choi SolGyu- Seo Seung Jae đã ngược dòng ấn tượng để lên ngôi vô địch.

Tay vợt nữ số 1 Thái Lan Ratchanok Intanon (hạng 5) có những trận thắng ấn tượng khi loại cả hai tay vợt Nhật Bản là Nozomo Okuchara (hạng 2) và Aknae Yamaguchi (hạng 4) ở tứ kết và bán kết; để gặp Chen Yu Fei (hạng 3) trong trận chung kết tại Hongkong. Trong những trận đấu của hai tay vợt này trong năm 2019, phần thắng đa phần thuộc về tay vợt Trung Quốc Yu Fei. Điển hình là trận chung kết Super 500 tại Thái Lan, Intanon đã gác vợt sau 2 set. Trận chung kết Super 500 tại Hongkong lần này cũng không ngoại lệ, Intanon vẫn thua dù cô đã có một set 2 đẳng cấp khi thắng đậm Yu Fei. Điểm yếu về thể lực là rào cản để Intanon lên ngôi vô địch dù cô vào sâu hầu hết các giải trong năm 2019. Thứ hạng hiện tại của hai tay vợt chơi trận chung kết là 3 và 5, nhưng trên bảng xếp hạng đến World Tour Finals 2019, Yu Fei và Intanon đang xếp thứ 1 và 2. Nghĩa là cả hai đã chắc suất dự giải 8 cây vợt mạnh nhất trong năm 2019, bất chấp 2 giải quan trọng còn lại của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) tại Hàn Quốc và Ấn Độ sắp tới.

Vì đây là thời điểm tranh vé dự World Tour Finals 2019 và Olympic 2020, nên hầu hết các tay vợt đều dốc hết sức, cho dù là các cuộc đấu nội bộ. Ở bán kết đơn nam, hai tay vợt Indonesia là Jonatan Christie (hạng 6) và Anthony S. Ginting (hạng 8) đã cống hiến cho khán giả trận cầu kịch tính với màn lội ngược dòng của tay vợt có thứ hạng thấp hơn. Đối thủ của Ginting trong trận chung kết là Lee Cheuk Yiu (hạng 27), còn có hành trình quả cảm hơn, khi thắng lần lượt các tay vợt Top 10 để vào chơi trận chung kết. Ginting cũng đã không ngăn được tay vợt nước chủ nhà Cheuk Yiu ngược dòng lên ngôi, cho dù anh đã dẫn đến 20-19 ở set quyết định.

Cả hai nội dung vào chung kết của đội Hàn Quốc là đôi nam và đôi nữ đều có những trận thắng khó tin. Đôi nam Choi SolGyu và Seo Seung Jae (hạng 13) đã thi đấu cực hay để thắng Hiroyuki Endo và Yuta Wantanabe (hạng 6) ở bán kết; rồi ngược dòng kịch tính để thắng đôi giàu kinh nghiệm bậc nhất của BWF là Hendra Setiawan và Mohammad Ahsan (người Indonesia, hạng 2) để lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Đôi nữ Hàn Quốc vào chơi trận chung kết là Chang Ye Na và Kim Hye Rin (hạng 17) cũng gây sốc khi hạ cặp đôi số 1 và số 4 thế giới người Nhật tại tứ kết và bán kết; để gặp đôi số 2 thế giới người Trung Quốc là Chen Qing Chen và Jia Yi Fan. Sự tự tin của bộ đôi Hàn Quốc chỉ giúp họ có được một set thắng trước đối thủ hơn 15 bậc. Trung Quốc có thêm đôi nam nữ không được xếp hạt giống là He Ji Ting và Du Yue (hạng 15) vào chung kết gặp đôi người Nhật Yuta Watanabe và Arisa Higashino (hạng 3), nhưng đã không thể làm nên bất ngờ.

Vẫn còn hai giải đấu quan trọng nữa của BWF để xác định 8 tay vợt xếp hạng cao nhất vào chơi tại World Tour Finals 2019, hứa hẹn những trận cầu kịch tính, bất ngờ.

H.T

Chia sẻ bài viết