TRÍ VĂN (Tổng hợp)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31-3 bắt đầu chuyến công du 2 ngày tại Ấn Ðộ, trùng thời điểm chuyến thăm của Ngoại trưởng Anh Liz Truss và Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ phụ trách kinh tế quốc tế Daleep Singh.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss. Ảnh: Reuters
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao xứ bạch dương kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine hôm 24-2. Theo The Hindu, Ngoại trưởng Lavrov tập trung bàn luận các vấn đề chiến lược ở Ukraine, thảo luận cụ thể về việc mua dầu của Nga, khả năng gián đoạn trong việc cung cấp khí tài quân sự cũng như về đề xuất Ấn Ðộ sử dụng Hệ thống nhắn tin tài chính của Nga (SPFS) thay cho Hệ thống thanh toán quốc tế (SWIFT) để thực hiện các giao dịch song phương bằng đồng rúp, sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) loại 7 ngân hàng Nga ra khỏi SWIFT. Cùng với đó, Mát-xcơ-va cũng muốn liên kết Giao diện thanh toán hợp nhất Ấn Ðộ (UPI) với hệ thống thanh toán MIR của Nga để sử dụng các thẻ tín dụng do các ngân hàng của 2 nước phát hành thay cho thẻ Visa và Mastercard.
Ðến nay, Ấn Ðộ liên tục bỏ phiếu trắng đối với tất cả các nghị quyết liên quan đến Ukraine tại Liên Hiệp Quốc. Trong nhiều thập niên qua, quan hệ giữa Nga và Ấn Ðộ vô cùng thân thiết. Thậm chí, New Delhi từng mô tả Mát-xcơ-va là “người bạn lâu đời và đã được kiểm chứng qua thời gian”. Ðổi lại, Nga cung cấp hầu hết các loại khí tài quân sự quan trọng cho Ấn Ðộ. Theo Hãng AFP, kho vũ khí có nguồn gốc từ Nga của Ấn Ðộ bao gồm khoảng 3.500 xe tăng chiến đấu, chiến đấu cơ Sukhoi và MiG, hàng không mẫu hạm, 8 tàu ngầm phi hạt nhân và 4 tàu khu trục. Ấn Ðộ cũng có các đơn đặt hàng lớn đang chờ Nga xử lý, gồm thỏa thuận trị giá 5 tỉ USD để mua hệ thống phòng không S-400 cũng như 4 kinh hạm và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Bên cạnh đó, Ấn Ðộ cũng đang xem xét đề nghị của Nga cung cấp dầu và các mặt hàng khác với mức giá rẻ hơn so với các nước.
Chuyến thăm Ấn Ðộ của ông Lavrov diễn ra giữa lúc Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng đang có chuyến công du tới quốc gia Nam Á để thúc giục chính quyền Thủ tướng Narendra Modi giảm sự phụ thuộc chiến lược vào Nga.
Bộ Ngoại giao Anh cho biết, bà Truss sẽ ký kết quan hệ đối tác chiến lược chung về không gian mạng với Ấn Ðộ, coi đây là dấu hiệu cho thấy 2 nước sẵn sàng tăng cường hợp tác an ninh. Theo cơ quan này, bà Truss muốn có tiến triển trong các cuộc đàm phán để phát triển thương mại liên quan đến quốc phòng, gồm công nghệ an ninh sáng tạo, tăng cường quan hệ quốc phòng với nền dân chủ lớn nhất thế giới.
“Quan hệ sâu sắc hơn giữa Anh và Ấn Ðộ sẽ thúc đẩy an ninh ở Ấn Ðộ Dương và toàn cầu, đồng thời tạo ra việc làm và cơ hội ở cả 2 quốc gia. Ðiều này càng quan trọng hơn trong bối cảnh xung đột xảy ra ở Ukraine, qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc các nền dân chủ tự do hợp tác chặt chẽ với nhau hơn trong các lĩnh vực như quốc phòng, thương mại và an ninh mạng” - bà Truss cho hay trước khi đặt chân tới Ấn Ðộ. Theo nhà ngoại giao xứ sương mù, Ấn Ðộ là một cường quốc về kinh tế và công nghệ, là nền dân chủ lớn nhất thế giới và là một người bạn tuyệt vời của Anh, qua đó bà muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa 2 nước.
Riêng Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Daleep Singh đi thăm New Delhi trong 2 ngày 30 và 31-3. Ông này là người gốc Ấn Ðộ và được coi là “kiến trúc sư” chính đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga trong cuộc chiến với Ukraine.