11/10/2018 - 07:12

Ngô Quốc Hậu - Sinh viên Khmer nghèo, học giỏi 

Cha mất khi Ngô Quốc Hậu (quê xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), sinh viên năm cuối ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Cần Thơ, chưa lọt lòng. Nhà nghèo, chỉ có 3 công đất canh tác nên mẹ Hậu phải tảo tần, làm thuê kiếm sống, nuôi 3 người con ăn học. Thương mẹ, Hậu luôn nỗ lực vượt khó học tập. Không chỉ vinh danh bảng vàng vì thành tích học giỏi, Hậu còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào sinh viên...


Tự học là bí quyết giúp Hậu đạt thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Q. THÁI

Bạn bè đều nể phục thành tích học tập nổi bật của Hậu. Năm học nào Hậu cũng đứng đầu lớp. Hiện Hậu đạt điểm trung bình tích lũy 3,77/4.0 (xếp loại xuất sắc) và vinh dự được biểu dương bảng vàng của trường. Ít ai biết, gia cảnh Hậu rất khó khăn. Hậu có anh trai và em gái đang học lớp 7. Anh trai Hậu nghỉ học sớm, đi làm phụ giúp gia đình. Mẹ Hậu đi làm thuê kiếm thêm thu nhập vì huê lợi từ 3 công đất trồng lúa ít ỏi, bấp bênh, không đủ trang trải các khoản chi tiêu, sinh hoạt gia đình.

Ý thức gia cảnh nghèo khó, thời gian đầu mới đến Cần Thơ học tập, Hậu vất vả tìm việc làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. Hậu làm đủ việc, từ phục vụ quán ăn, nhà hàng, nhân viên các quầy trò chơi trẻ em đến khuân vác, kiểm kê sách tại các hiệu sách. Hậu tranh thủ làm việc buổi tối, từ 17 giờ đến 22 giờ đêm, tiền cộng mỗi buổi khoảng 50.000 đồng. Những ngày cuối tuần, Hậu làm nhân viên phục vụ quán ăn, tiệc cưới các nhà hàng, mỗi buổi thu nhập từ 70.000 đến 90.000 đồng. Mỗi tháng, Hậu tích cóp được 700.000- 900.000 đồng. Dù phải làm thêm nhưng Hậu không hề lơ là học tập. Hậu chia sẻ: “Tự học giúp em nắm vững kiến thức. Dù bận rộn đi làm thêm nhưng em đến lớp đều đặn để nghe thầy cô giảng bài. Ban ngày, em tranh thủ vào thư viện đọc sách, mượn tài liệu về tự học, tự nghiên cứu”.

Không chỉ học giỏi, với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội (LCH) sinh viên Trà Vinh, Hậu nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào sinh viên do Hội Sinh viên trường và LCH tổ chức. Hậu cùng LCH tổ chức hoạt động góp phần giữ gìn, bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc Khmer, đồng thời, giúp sinh viên hiểu rõ hơn lịch sử, văn hóa vùng đất và con người Trà Vinh. Nổi bật là chương trình “Trà Vinh - Tình đất, tình người” diễn ra tháng 10 hằng năm. Hậu phụ trách soạn các câu hỏi cuộc thi đố vui tìm hiểu về địa lý, phong tục, tập quán, kinh tế - xã hội của quê hương Trà Vinh hoặc dàn dựng các tiết mục ca, múa truyền thống đồng bào dân tộc Khmer, góp phần khơi dậy niềm tự hào về nét đẹp văn hóa trong sinh viên đồng hương nói chung và sinh viên dân tộc Khmer nói riêng.

3 năm liền, Hậu tình nguyện tham gia Chiến dịch “Mùa hè xanh” do LCH sinh viên Trà Vinh hoặc Chi hội sinh viên huyện Châu Thành tổ chức. Mỗi đợt, Hậu tham gia từ 10 đến 22 ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa: sửa chữa đường giao thông, phát quang bụi rậm, thăm và tặng quà bà con dân tộc Khmer nghèo, dạy phụ đạo và sinh hoạt hè cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Hậu chia sẻ: “Nhiều năm học qua, em được mọi người giúp đỡ, hỗ trợ từ tập sách đến những suất học bổng, tạo điều kiện để em học tốt. Vì vậy, làm được việc hữu ích cho bà con, em sẵn sàng tham gia”.

Với những thành tích trên, Hậu nhận nhiều Giấy khen của Hội Sinh viên trường và được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2017-2018.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ngô Quốc Hậu