19/12/2018 - 19:12

Nghiện ngửi vớ hôi

Ai cũng có những thói quen lạ đời, nhưng “đam mê” đến mức phải nhập viện thì xưa nay hiếm.

Nhập viện với các triệu chứng đau ngực, tức ngực và ho, nên các bác sĩ tại Bệnh viện 909 ở thành phố Chương Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) nghi Peng bị viêm phổi. Nhưng do các triệu chứng trên không thuyên giảm, các thầy thuốc phải thực hiện thêm các xét nghiệm và cuối cùng phát hiện phổi của bệnh nhân 37 tuổi này đã bị nhiễm nấm nặng. Điều gây sốc là Peng sau đó thừa nhận ông có sở thích ngửi vớ dơ mỗi ngày sau khi đi làm về. Từ đây, các bác sĩ mới kết luận bệnh nấm phổi này có thể là do bệnh nhân đã hít bào tử nấm mốc có trong các sợi vải ẩm ướt của vớ. May mắn là Peng được dự báo sẽ hồi phục hoàn toàn. Trường hợp hy hữu trên đã “gây bão” trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc và nó cũng khiến một số người giật mình với thói quen tưởng chừng vô hại.

HẠNH NGUYÊN (Theo Science Alert)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Trung Quốc