29/03/2018 - 07:42

Nghiên cứu xây dựng thí điểm vùng chuyên canh trái cây xuất khẩu 700ha

(CT)- Ngày 28-3, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng làm việc với huyện Phong Điền về việc đầu tư xây dựng tuyến đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa và định hướng xây dựng mô hình thí điểm vùng chuyên canh trái cây xuất khẩu của thành phố.

Theo UBND huyện Phong Điền, xã Nhơn Nghĩa có 700ha đất trồng cây ăn trái, trong đó có 477ha vườn tạp trồng các loại nhãn, sầu riêng, măng cụt, vú sữa… cho hiệu quả kinh tế không cao. Tuyến lộ giao thông ven sông Cần Thơ (đoạn từ Ba Láng đến Vàm Xáng, tổng chiều dài 7.600m) trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa thường xuyên xảy ra sạt lở làm ảnh hưởng việc đi lại và tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân. Để khắc phục hiện trạng này, huyện Phong Điền kiến nghị lãnh đạo thành phố xem xét, bố trí vốn hỗ trợ Phong Điền đầu tư xây dựng tuyến đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái ở xã Nhơn Nghĩa với tổng chiều dài 7.600m để đảm bảo nhu cầu đi lại và bảo vệ 700ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Tuyến đê bao này không chỉ giúp xã Nhơn Nghĩa hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi mà còn là tiền đề tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu trái cây xuất khẩu cho thành phố.  

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng chỉ đạo: Để xây dựng thí điểm vùng chuyên canh trái cây xuất khẩu với tổng diện tích 700ha, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phối hợp cùng huyện Phong Điền tổ chức khảo sát nhu cầu đầu tư hạ tầng, đê bao, cống, đập ở các ấp trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa. Các cơ quan chuyên môn của thành phố cần tập trung định hướng lựa chọn giống cây trồng chủ lực phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của xã Nhơn Nghĩa; xem xét đưa công nghệ 4.0 vào ứng dụng và tổ chức cho người dân canh tác cây ăn trái theo quy trình hữu cơ, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, sản lượng cung ứng cho thị trường xuất khẩu.

M.HOA

Chia sẻ bài viết