12/09/2019 - 21:52

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Nghiên cứu đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, danh mục công trình đầu tư trong nhiệm kỳ tới 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

(CT)- Ngày 12-9, Đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Đỏ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua của năm 2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý BTV Huyện ủy cần tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đi đôi với thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Từ nay đến cuối năm, BTV Huyện ủy cần tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng dự thảo văn kiện, rà soát công tác quy hoạch nhân sự; sắp xếp, điều động, luân chuyển để chuẩn bị nguồn cho Đại hội Đảng các cấp; đồng thời, nghiên cứu đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, danh mục các công trình đưa vào kế hoạch đầu tư trong nhiệm kỳ tới; thúc đẩy tiến độ các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn. Quan tâm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất...

Đảng bộ huyện Cờ Đỏ đã tập trung thực hiện đạt tất cả 15 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó, có 30/32 chỉ tiêu cụ thể đều đạt và vượt, còn 2 chỉ tiêu cụ thể chưa đạt là thu nhập bình quân đầu người và trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, Đảng bộ huyện có 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy (15 đảng bộ, 35 chi bộ cơ sở), với 3.003 đảng viên. Kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, nổi bật là giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 1ha đạt trên 176,4 triệu đồng (tăng trên 39,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ)... Huyện tập trung xây dựng và đã có 8/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại xã Thạnh Phú dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết