04/04/2013 - 09:53

Nghi án “chính trị gia chạy chức” ở New York

 Ủy viên Hội đồng Hạt Queens Daniel Halloran (trái) và Thượng nghị sĩ Malcolm Smith.Ảnh: USNews

Hãng thông tấn Anh Reuters đưa tin, một thượng nghị sĩ bang New York thuộc đảng Dân chủ cùng 5 chính trị gia khác đã bị bắt hôm 2-4 với cáo buộc hối lộ trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế thị trưởng của thành phố. Theo lời công tố viên, vụ bê bối lần này đã phần nào phản ánh tình trạng tham nhũng chính trị đang ngày càng phổ biến ở "Thành phố không bao giờ ngủ".


Các cáo buộc chủ yếu tập trung vào Thượng nghị sĩ Malcolm Smith- người được cho là "không có vé" cho chức vụ thị trưởng thành phố. Các công tố viên nói rằng, vị này đã "chi" cho Ủy viên Hội đồng Hạt Queens Daniel Halloran để sắp xếp các cuộc gặp với một số nhân vật lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng hòa tại New York nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ trong cuộc bầu cử chức vụ thị trưởng sắp tới, khi nhiệm kỳ thứ 3 của tỷ phú Michael Bloomberg kết thúc vào cuối năm nay.

Dựa trên hồ sơ tòa án, 4 chính trị gia còn lại bao gồm Phó Chủ tịch đảng Cộng hòa ở hạt Queens Vincent Tabone, Chủ tịch đảng Cộng hòa ở hạt Bronx Joseph Savino, Thị trưởng Noramie Jasmin và Phó Thị trưởng Joseph Desmaret của Spring Valley cùng bị buộc tội nhận hối lộ hơn 100.000 USD trong các buổi gặp gỡ ở bãi đậu xe, khách sạn và thậm chí trong văn phòng làm việc. Trong đó, hai chính trị gia Tabone và Savino đã nhận tổng cộng 40.000 USD tiền hối lộ cho lời hứa hỗ trợ ông Smith. Riêng Ủy viên Hội đồng Hạt Queens Halloran nhận 20.500 USD để tổ chức cuộc gặp gỡ với những nhân vật mà ông Smith tin là người ủng hộ nhưng trên thực tế đây lại là các nhân chứng hợp tác và một mật vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Sau khi bị bắt, tất cả 6 người đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở White Plains. Họ được lệnh phải đóng phí 250.000 USD để được bảo lãnh tại ngoại và sẽ phải đối mặt với tội danh bao gồm hối lộ, tống tiền, giật dây và gian lận qua thư từ. Luật sư đại diện của 3 vị Halloran, Tabone và Desmaret đều lên tiếng phủ nhận những cáo buộc trên trong khi phía luật sư của hai ông Jasmin và Savino thì không đưa ra bình luận gì.

Theo mô tả của giới chức trách, vụ bê bối chính trị lớn nhất ở New York lần này có khả năng là mưu toan dàn xếp kết quả cuộc bầu cử thị trưởng đầu tiên của thành phố trong hơn 10 năm qua. "Đôi khi chúng ta thường tự hỏi, nạn tham nhũng ở New York đã phổ biến đến mức nào rồi? Và dựa trên các trường hợp mà chúng tôi đã, đang và sẽ điều tra thì có vẻ tình trạng này hết sức phổ biến"- Chưởng lý Preet Bharara ở quận Manhattan (New York) Preet Bharara nói trong một cuộc họp báo.

VI VI (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết