(CTO) - Theo truyền thống, ngày 12-8 âm lịch hằng năm là ngày Giỗ Tổ Sân khấu. Từ năm 2011, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận ngày 12-8 âm lịch hằng năm là Ngày Sân khấu Việt Nam.
Ngày Sân khấu Việt Nam - Giỗ Tổ Sân khấu năm 2021 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Với tấm lòng tri ân Tổ nghiệp, các nghệ sĩ ở Cần Thơ đã thành kính tưởng nhớ Giỗ Tổ trên tinh thần phòng, chống dịch COVID-19 cao nhất.
Các nghệ sĩ không họp mặt, gặp gỡ như những năm trước mà mỗi đơn vị, cá nhân đều chỉ thắp hương tưởng nhớ nội bộ, tại nhà. Bởi đã thành cổ lệ, những người làm nghề sân khấu, các đơn vị nghệ thuật đều kiến lập bàn thờ Tổ nghiệp để thờ phụng thường xuyên.
NSƯT Huỳnh Nhật Danh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ, thắp hương kính nhớ Tổ nghiệp.
Nghệ sĩ trang trí bàn thờ Tổ nghiệp để thắp nhang Giỗ Tổ tại Khu hậu cứ Nhà hát Tây Đô. Đây là nơi ở của các diễn viên, nghệ sĩ đang công tác tại Nhà hát Tây Đô.
Dâng hương Tổ nghiệp tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Phú, quận Ninh Kiều.
Với lòng tri ân Tổ nghiệp, ông Hà Thanh Phong, Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Truyền Thông Tân Tiên Phong, dâng hương hoa nhân ngày Giỗ Tổ.
Biên đạo múa Hồng Phượng (Vũ đoàn Hồng Anh), cúng Giỗ Tổ Sân khấu tại nhà vào ngày 11-8 âm lịch.
Ông Lê Quang Việt, Trưởng Đoàn Lân Sư Rồng Việt Anh Đường, kính cẩn sắm lễ dâng cúng Tổ nghiệp.
Đôi vợ chồng đạo diễn Kiều Mỹ Dung và nghệ sĩ Trần Thiện từ khi về hưu đã dành hẳn một căn phòng để làm phòng truyền thống về chặng đường gần nửa thế kỷ theo nghề cải lương. Giỗ Tổ năm nay không được gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè, hai ông bà xem lại kỷ vật, hình ảnh về quãng thời gian gắn bó với sân khấu.
DUY KHÔI