30/06/2026 - 15:34

Ngày càng ít người tự hào là người Mỹ 

Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng AP-NORC, tinh thần tự hào của người Mỹ đã giảm sút nghiêm trọng kể từ năm 2017, ngay cả trên một số khía cạnh cốt lõi như sức mạnh quân sự hay tầm ảnh hưởng chính trị toàn cầu.

Tuy không tự hào về chính quyền hiện tại, nhiều người vẫn hài lòng với những tiến bộ mà nước Mỹ đã đạt được trong 250 năm qua. Ảnh: Axios

Lòng tự hào của người Mỹ về cách thức vận hành nền dân chủ bắt nguồn từ Hiến pháp và hệ thống “kiểm tra và cân bằng”, đảm bảo không ai đứng trên luật pháp. Tuy nhiên, các khảo sát gần đây cho thấy thái độ tự hào này đã giảm đáng kể từ 42%  năm 2017 xuống còn 28% khi ngày càng nhiều người cảm thấy mệt mỏi với tình trạng bế tắc chính trị, thông tin sai lệch và sự phân hóa cực đoan trong các cuộc bầu cử.

Cũng giai đoạn này, sự tự hào dành cho lực lượng vũ trang quốc gia và lịch sử nước Mỹ lần lượt giảm 19 và 14 điểm phần trăm.

Những phát hiện trên phản ánh sự suy giảm rộng rãi về tinh thần yêu nước trong một giai đoạn đầy biến động, bao gồm phần lớn nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump (2017-2021); đại dịch COVID-19 và lạm phát gia tăng - những yếu tố góp phần tạo nên làn sóng phản đối Tổng thống Joe Biden; sự trở lại Nhà Trắng của ông Trump với những hành động quyết liệt hơn về vấn đề nhập cư và các vấn đề quốc tế.

Một cuộc thăm dò khác do Gallup tiến hành cũng cho thấy chỉ 53% người trưởng thành “cực kỳ” hoặc “rất” tự hào là người Mỹ, mức thấp nhất kể từ năm 2001. 

Đối với nhiều người Mỹ, sự ủng hộ đảng phái thường gắn liền với bản sắc dân tộc. Và trong các trường hợp nói trên, tỷ lệ sụt giảm chủ yếu xảy ra ở phía cử tri Dân chủ, vốn ngày càng mất niềm tin vào đất nước kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Trong khảo sát mới, Gallup cho biết chỉ 14% đảng viên Dân chủ nói rằng họ “vô cùng” tự hào là người Mỹ so với 70% đảng viên Cộng hòa.

MAI QUYÊN (Theo AP)

Chia sẻ bài viết