28/03/2022 - 09:09

Ngành Giáo dục thành phố thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh 

(CT) - Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) TP Cần Thơ, cho biết: Từ đầu năm đến nay, bên cạnh đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, ngành Giáo dục thành phố đã thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh các cấp.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Ninh Kiều) được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Ảnh: B.NG

Cụ thể, Sở GD&ÐT thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm Phương án số 141/PA-SGDÐT (ngày 15-1-2022) tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đến trường và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp hình thức dạy học trực tuyến qua các phần mềm dạy học trực tuyến để những học sinh không đến lớp (các trường hợp F0, F1) có thể tham gia học tập và tương tác trực tiếp với thầy cô, bạn bè. Các trường tăng cường dạy học trực tuyến khoảng 10%-20% thời lượng chương trình nhằm bổ sung, tăng cường kiến thức cho học sinh theo chương trình môn học. Thực hiện 100% thời lượng được quy định trong chương trình môn học, tập trung dạy học các môn học/hoạt động giáo dục theo các nội dung khó, phức tạp, cốt lõi, các nội dung thực hành; tổ chức các hoạt động trực tiếp trên lớp và kiểm tra định kỳ theo quy định.

Tính đến ngày 24-3, tỷ lệ trẻ mầm non, học sinh, học viên đến trường khá cao: trẻ nhà trẻ đạt 25,91%, trẻ mẫu giáo đạt 69,48%, học sinh tiểu học đạt 88,19%, học sinh THCS đạt 99,2%, học sinh THPT đạt 98,3%, học viên giáo dục thường xuyên đạt 96,7%. Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục vận động phụ huynh học sinh cho con em quay trở lại trường tham gia các hoạt động giáo dục trực tiếp sau khi khỏi bệnh.

Lãnh đạo Sở GD&ÐT thành phố đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần nghiêm túc, không chủ quan, không buông lỏng. Hầu hết phụ huynh an tâm, phấn khởi khi cho con em đến trường học trực tiếp. Ngành phối hợp Sở Y tế tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh. Kết quả, 98% công chức, viên chức, người lao động được tiêm mũi 1; mũi 2 đạt 95%, mũi 3 đạt 68%; tỷ lệ học sinh (tuổi từ 12 đến 17) đã tiêm mũi 1 đạt 99%; mũi 2 đạt 93%.

Ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong tuần là 267 giáo viên, 1.661 học sinh. Ða số các trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại nhà. Có 4 trường hợp nhập viện, còn lại đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Các cơ sở giáo dục đã xử lý các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm theo đúng hướng dẫn của ngành y tế; không gây hoang mang, xáo trộn việc tổ chức dạy học trong đơn vị.

B.Ngọc

Chia sẻ bài viết