18/07/2026 - 15:41

Ngăn tội phạm vị thành niên tái phạm, Hàn Quốc dựa vào sự kết nối gia đình 

Những bức thư chân thành gửi mẹ, những bữa ăn gia đình sum họp và cả việc tự tay sửa chữa xe cho cha mẹ đang trở thành những trụ cột chính trong nỗ lực kiềm chế tình trạng tái phạm tội ở thanh thiếu niên tại Hàn Quốc.

Học sinh tham gia lớp học phục hồi chức năng tại Trung tâm Giam giữ Thiếu niên Jeonju ở tỉnh Bắc Jeolla.

Nhằm phá vỡ nguy cơ tái phạm, Bộ Tư pháp cho biết họ đang mở rộng các chương trình phục hồi chức năng chuyên biệt trên toàn quốc, với niềm tin rằng việc tăng cường mối quan hệ gia đình trước khi những người phạm tội trẻ tuổi trở về nhà là chìa khóa cho sự cải tạo bền vững.

Sáng kiến ​​này vượt ra ngoài khuôn khổ kỷ luật học đường truyền thống để tập trung vào việc hàn gắn những rạn nứt trong cấu trúc gia đình. Các trải nghiệm nổi bật của chương trình được thiết kế để phá vỡ các rào cản về mặt cảm xúc.

Tại Seoul, một chương trình hướng dẫn các cặp mẹ con tham gia các hoạt động tương tác gần gũi như làm nước hoa, đi dạo cùng nhau trong công viên và viết thư để bày tỏ những cảm xúc tiếc nuối và yêu thương kìm nén từ lâu. 

Các trung tâm giam giữ khác dựa vào cảm giác hữu ích khi học được nghề nghiệp nhất định để thu hẹp khoảng cách. Tại Gwangju, học sinh sử dụng kỹ năng bảo dưỡng ô tô học được trong trại cải tạo để sửa chữa xe cho cha mẹ, trong khi ở Cheongju, thanh thiếu niên cung cấp dịch vụ vẽ móng trị liệu và massage tay cho các thành viên trong gia đình.

Tác động tích cực của các chương trình đào tạo nghề này đối với con người thể hiện qua những câu chuyện cá nhân được chia sẻ. “Tay tôi trước đây bị tật, chỉ biết ăn trộm và đánh nhau. Nhưng hôm nay, với chính đôi tay này, tôi đã có thể giúp đỡ cha mẹ mình”, một học sinh đã sửa xe cho gia đình chia sẻ. 

Các bậc phụ huynh tham gia chương trình cũng bày tỏ sự nhẹ nhõm tương tự. Một người mẹ được con mát-xa và vẽ móng tay chia sẻ: “Đó là ngày đầu tiên tôi thấy niềm hy vọng thực sự trên khuôn mặt con mình. Tôi vô cùng biết ơn các nhân viên đã giúp con tôi có được cảm giác hữu dụng và tự tin”.

Nỗ lực này cũng giải quyết những hạn chế của hình thức thăm viếng thông thường, vốn chỉ cho phép tiếp xúc trong 1 giờ ngắn ngủi qua màn hình.

Nhằm thúc đẩy sự giao tiếp sâu sắc hơn, Bộ đã mở khu “nhà gia đình” kiểu nội trú trong khuôn viên trung tâm cải tạo, cho phép các gia đình dành trọn một ngày để nấu ăn, ăn uống và sinh hoạt cùng nhau. 

Để đảm bảo sự hỗ trợ tiếp tục được duy trì sau khi rời khỏi trung tâm cải tạo, Bộ Tư pháp đã phát 4.500 cuốn cẩm nang mới được biên soạn. Bộ trưởng Jung Sung-ho nhấn mạnh rằng một gia đình ổn định là yếu tố quan trọng nhất trong việc ngăn ngừa tái phạm tội, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình phục hồi này để đảm bảo các gia đình có thể tích cực hỗ trợ con em mình hòa nhập xã hội thành công.

Bộ Tư pháp nhấn mạnh bằng cách xây dựng lại các mạng lưới hỗ trợ ổn định, chương trình sẽ giúp những người phạm tội trẻ tuổi dễ dàng quay lại cộng đồng và thúc đẩy quá trình tái hòa nhập lành mạnh, lâu dài.

THANH TRÚC (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết