02/07/2009 - 22:43

Mỹ

Ngân sách bang California “rỗng ruột”

Thống đốc Arnold Schwarzenegger (ảnh) của bang California hôm 2-7 đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp về ngân sách, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ họp khẩn để tìm cách thu hẹp mức thâm hụt được dự báo sẽ lên tới 24 tỉ USD trong 2 năm tới. Ông Schwarzenegger đưa ra tuyên bố trên trong lúc ngân sách bang đang thiếu 2,8 tỉ USD tiền mặt và không còn tiền thanh toán các khoản chi mới. Thống đốc Schwarzenegger cảnh báo nếu cơ quan lập pháp không đồng ý cắt giảm mạnh chi tiêu thì lượng tiền mặt thiếu hụt sẽ lên tới 6,5 tỉ USD vào tháng 9.

Để giảm bớt thâm hụt ngân sách, ông Schwarzenegger ra lệnh cho nhiều cơ quan nhà nước từ nay đến tháng 6-2010, mỗi tháng phải đóng cửa vào 3 ngày thứ sáu đầu tiên. Dĩ nhiên là các nhân viên sẽ bị trừ lương 3 ngày nghỉ đó.

California là bang lớn nhất của Mỹ, chiếm 13% GDP nước này, và là nền kinh tế lớn thứ 8 trên thế giới.

L.V (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết