19/09/2009 - 10:11

Nga từ bỏ kế hoạch triển khai tên lửa ở Kaliningrad

NATO, Mỹ và Nga có thể xem xét kết nối các hệ thống phòng thủ tên lửa

(TTXVN)- Hãng tin Nga Interfax ngày 18-9 dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết Mát-xcơ-va đã quyết định từ bỏ kế hoạch đặt các tổ hợp tên lửa “Iskander” tại tỉnh Kaliningrad.

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Mỹ thông báo chuyển kế hoạch triển khai một phần Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) từ Đông Âu sang Bắc và Nam Âu. Các tổ hợp tên lửa “Iskander” mà Nga dự định bố trí tại tỉnh Kaliningrad gần biên giới với Ba Lan vốn để đáp trả kế hoạch của Mỹ lắp đặt NMD tại Czech và Ba Lan.

Cùng ngày, phát biểu tại một diễn đàn đầu tư ở thành phố Sochi, miền Nam nước Nga, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã ca ngợi quyết định của Mỹ là “đúng đắn và dũng cảm” khi điều chỉnh kế hoạch NMD ở Đông Âu. Ông nói: “Quyết định cuối cùng của Tổng thống Mỹ Barack Obama khiến chúng tôi có những suy nghĩ tích cực”. Ông Putin cho rằng sau thông báo điều chỉnh này, Washington nên tiếp tục thực hiện những biện pháp tiếp theo để bãi bỏ những hạn chế có từ thời Liên Xô trước đây về việc nhập khẩu công nghệ cao vào Nga, cũng như giúp Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 18-9 cho biết khối này sẵn sàng thảo luận đề xuất của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về một thỏa thuận an ninh mới châu Âu-Đại Tây Dương sau khi Mỹ chuyển hướng triển khai NMD ở Đông Âu. Ông Rasmussen cho rằng Mỹ, NATO và Nga cũng nên xem xét kết nối các hệ thống phòng thủ tên lửa vào một thời điểm thích hợp vì hiện nay, việc nghiên cứu cách thức đối phó với sự phát triển của công nghệ tên lửa đạn đạo vốn là một trong những lợi ích chiến lược cơ bản của Nga và NATO.

Chia sẻ bài viết