24/06/2009 - 08:01

Nga trở lại thị trường máy bay dân dụng quốc tế

Ảnh: Reuters

Máy bay Airbus đầu tiên lắp ráp tại Trung Quốc

(TTXVN)- Gần 20 năm “vắng bóng” trên thị trường máy bay dân dụng quốc tế kể từ khi Liên Xô tan rã vào đầu những năm 90, Nga đã chính thức trở lại khá ấn tượng bằng việc “trình làng” chiếc máy bay vận tải SuperJet-100 (ảnh) tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế lần thứ 48 mang tên “Paris Air Show-2009”, diễn ra tuần qua tại Pháp.

SuperJet-100 là loại máy bay vận tải khu vực có sức chứa 98 hành khách với tầm bay đến 4.400 km, đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế, do Hãng máy bay dân dụng Sukhoi của Nga hợp tác cùng hơn 30 tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới sản xuất, nhằm thay thế các loại máy bay nổi tiếng như Tu-134 và Yak-42. Sự xuất hiện của SuperJet-100 tại “Paris Air Show-2009” không chỉ góp phần củng cố vị thế nền công nghiệp chế tạo máy bay của Nga, mà còn khẳng định tính thực tế của kế hoạch đầy tham vọng mà Mát-xcơ-va đề ra, là sau năm 2012, Nga sẽ lọt vào nhóm 3 nước sản xuất máy bay dân dụng hàng đầu thế giới. Hãng Sukhoi cũng cho biết trong thời gian tới, Nga sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các hãng sản máy bay dân dụng hàng đầu thế giới để thực hiện đề án mới chế tạo máy bay tầm trung MS-21 (dự kiến mẫu đầu tiên sẽ được giới thiệu vào năm 2014).

Kể từ khi tung ra thị trường đến nay, Nga đã ký được 133 hợp đồng đặt mua SuperJet-100, trị giá mỗi chiếc 29 triệu USD.

* Ngày 23-6, chiếc máy bay A320 đầu tiên của hãng Airbus được lắp ráp tại thành phố cảng Thiên Tân, cách Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) khoảng 120 km, đã được chuyển giao cho công ty Dragon Aviation Leasing (Trung Quốc). Dự kiến, công ty này sẽ cho hãng hàng không Tứ Xuyên thuê để khai thác.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, khoảng 10 máy bay tầm trung A319 hoặc A320, được lắp ráp tại Thiên Tân, sẽ được giao cho khách hàng. Đến cuối năm 2011, năng suất lắp ráp tại Thiên Tân sẽ được nâng lên 4 máy bay/tháng.

Nhà máy lắp ráp Thiên Tân, được xây dựng theo mô hình cơ sở ở Hamburg (Đức) và là nhà máy lắp ráp duy nhất của Airbus ở bên ngoài châu Âu, bắt đầu hoạt động từ tháng 9-2008 với tổng vốn đầu tư khoảng 1,47 tỉ USD.

Chia sẻ bài viết