21/05/2013 - 09:12

Nga tăng cường bán vũ khí cho Mỹ La-tinh

Peru dự định mua 100 xe tăng T-90S của Nga.
Ảnh: RIA Novosti

Nga sẽ chủ động tìm kiếm các hợp đồng bán vũ khí mới tại thị trường Mỹ La-tinh, nơi mà Mát-xcơ-va hy vọng doanh thu sẽ đạt được 50 tỉ USD trong những năm tới, Sergei Goreslavsky cho biết khi dẫn đầu Tập đoàn quốc doanh công nghệ cao của Nga (Rostec) tham dự triển lãm ở Peru hồi tuần qua.

“Theo ước tính của các chuyên gia, giá trị thị trường vũ khí tại Mỹ La-tinh sẽ đạt vào khoảng 50 tỉ USD trong 10 năm tới. Nếu chúng tôi tập trung mọi nỗ lực vào mục tiêu này, các hợp đồng tương ứng sẽ được ký kết”- Trưởng đoàn Goreslavsky nhấn mạnh tại triển lãm công nghệ quốc phòng SITDEF 2013.

Ông Goreslavsky cũng cho biết thêm Venezuela, Peru, Brazil, Argentina và Mexico đều đang muốn mua về các trực thăng và hệ thống phòng không của Nga- quốc gia được cho là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Theo hãng tin RIA Novosti, Nga đã có các bản hợp đồng vũ khí hiện tại hoặc đã ký trước đây với các quốc gia trên cũng như nhiều nước thuộc Mỹ La-tinh.

Hồi cuối tuần qua, Nga đã thảo luận với Peru về thương vụ xe tải, trực thăng và xe tăng chiến đấu. Song song đó, Mát-xcơ-va cũng xem xét dành cho Bolivia khoản tín dụng để “tậu về” khoảng 10 chiếc trực thăng Mi-8/17 của Nga.

Theo Anatoly Isaikin- Tổng giám đốc Rosoboronexport, trong 12 năm qua, tập đoàn của ông đã bán sang các quốc gia Mỹ La-tinh lượng vũ khí trị giá 14,5 tỉ USD.

THANH BÌNH (Theo RIA Novosti)

 

Chia sẻ bài viết