22/11/2011 - 08:57

Nga lo ngại làn sóng vốn nước ngoài rút khỏi đất nước

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Sergei Ignatiev vừa lên tiếng báo động về tình trạng vốn nước ngoài đang bị rút mạnh ra khỏi LB Nga. Ông cho biết trong 10 tháng đầu năm 2011, lượng vốn nước ngoài bị rút khỏi nước này đã lên tới 64 tỉ USD, gần gấp đôi so với năm 2010, trong khi mức dự báo này cho cả năm nay là khoảng 70 tỉ USD. Trong hai tháng 9 và 10 vừa qua, vốn nước ngoài bị rút khỏi Nga lần lượt là 14 tỉ USD và 13 tỉ USD.

Thống đốc Igntiev nêu rõ chỉ có thể thay đổi tình hình hiện nay thông qua việc cải thiện bầu không khí đầu tư, nhưng hiện chính quyền chưa thực thi được những biện pháp hữu hiệu trong lĩnh vực này. Ông thừa nhận do đồng ruble mất giá, nên lần đầu tiên trong năm 2011, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải bán ngoại tệ để giúp duy trì tỷ giá của đồng nội tệ này so với các ngoại tệ chủ chốt. Cụ thể, trong tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã phải bán ra thị trường 5 tỉ USD.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết