* NATO không chủ trương triển khai lực lượng phản ứng nhanh sát biên giới Nga
* Bác bỏ tin máy bay do thám Nga hoạt động trên vùng trời Gruzia
(TTXVN)- Nga đã bắt đầu đàm phán với các đối tác phương Tây về một hiệp ước an ninh châu Âu mới theo sáng kiến của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Phát biểu trước báo giới về kết quả hội đàm tại Dublin (Ireland) với người đồng cấp nước chủ nhà Michael Martin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hiện nay Ireland đã tỏ ý quan tâm và Mát-xcơ-va hy vọng Mỹ và Canada sẽ tham gia tiến trình thực hiện sáng kiến này.
 |
|
Ngoại trưởng Nga (phải) và người đồng cấp Ireland tại buổi họp báo ngày 22-9. Ảnh: AP |
Ông Lavrov kêu gọi các đối tác phương Tây “đàm phán trung thực” về một chiến lược ổn định trong tương lai ở châu Âu. Theo Ngoại trưởng Nga, điều quan trọng là tất cả các nước, đặc biệt là các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), phải cùng góp sức tham gia tiến trình này. Ông cho rằng việc thông qua một nghị quyết nào đó không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể đưa các đối tác tiến gần tới sự nhất trí về một cơ chế mang tính ràng buộc trong những lĩnh vực khác nhau, giúp duy trì an ninh và ổn định ở khu vực. Ông Lavrov khẳng định việc tuân thủ cơ chế mới đóng vai trò quan trọng để tránh lặp lại “thực tế đáng buồn” từng xảy ra với Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE). Từ ngày 12-12-2007, Nga đã chính thức tạm ngừng thực thi CFE trên toàn lãnh thổ nước này sau khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không đáp ứng yêu cầu của Mát-xcơ-va đòi Mỹ và NATO xem xét lại việc thực hiện các quy định của Hiệp ước để bảo đảm thế cân bằng lực lượng giữa hai bên.
* NATO không có kế hoạch thành lập lực lượng phản ứng nhanh để triển khai gần các đường biên giới của Nga. Đó là tuyên bố ngày 22-9 của Phó phát ngôn viên NATO Carmen Romero.
Bình luận về thông tin trên tờ “Thời báo Los Angeles” của Mỹ nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng 26 nước thành viên NATO trong cuộc họp không chính thức ngày 18-19/9 vừa qua tại Luân Đôn (Anh) đã nhất trí xem xét đề nghị của chính quyền Mỹ thành lập trong cơ cấu NATO một lực lượng phản ứng nhanh có thể nhanh chóng được điều đến các nước đang lo ngại bị Nga đe dọa, người đại diện của NATO khẳng định thông tin nói trên là không đúng.
* Ngày 23-9, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố bác bỏ thông tin của Gruzia, nói rằng Tbilisi đã bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Nga trên bầu trời nước này, gần khu vực ly khai Nam Ossetia. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Alexander Drobyshevski khẳng định không có bất kỳ thiết bị bay nào của Nga hoạt động trên vùng trời gần Nam Ossetia vào thời điểm mà Gruzia cáo buộc. Tại Mát-xcơ-va, người phát ngôn quân đội Nga Vitaly Manushko cũng nhấn mạnh Nga hiện không hề triển khai thiết bị bay nào trong khu vực an ninh trên, và vì thế không thể có vụ máy bay Nga rơi hay bị bắn rơi như Gruzia cáo buộc. Phía Nga coi đây là “hành vi khiêu khích” mới nhất từ phía Gruzia hòng khiến tình hình thêm bất ổn.