* Tàu chiến Nga ghé thăm căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại Panama
(TTXVN)- Ngày 4-12, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố hoan nghênh quyết định của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nối lại đối thoại với Mát-xcơ-va.
Nga nhận định quyết định trên, được đưa ra tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 2-12, cho thấy NATO đang quay lại với “quan điểm thực tế”, đồng thời khẳng định Nga không muốn xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.
Nga cũng hoan nghênh quyết định của NATO, không trao cho Ukraina và Gruzia “Kế hoạch hành động thành viên” (MAP) - quy chế thể hiện NATO chính thức chấp nhận tư cách ứng cử viên gia nhập khối này của Ukraina và Gruzia. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quyết định này phản ánh “sự thừa nhận rủi ro” trong việc vội vã kết nạp các nước đó vào NATO.
Tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO, các nhà lãnh đạo cũng cho biết sẽ thảo luận về những kế hoạch của Nga về hiệp ước an ninh châu Âu mà Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đề xuất đầu năm nay.
* Tin liên quan đến Nga, người phát ngôn của Hải quân Nga Igor Dygalo ngày 3-12 cho biết tàu chống tàu ngầm Đô đốc Chabanenko” của Nga sẽ ghé thăm căn cứ hải quân Rodman thuộc CH Panama từ ngày 5-10/12.
Căn cứ Rodman nằm trên lối vào kênh đào Panama từ Thái Bình Dương và từng là căn cứ của Mỹ cho đến năm 1999 sau khi khu vực kênh đào được trao trả lại cho Panama. Căn cứ Rodman sau này được Panama đổi tên thành căn cứ hải quân Balboa.
Tàu Đô đốc Chabanenko thuộc Hạm đội tàu chiến Nga đóng căn cứ tại cảng Murmansk, ở vùng Bắc cực. Tàu vừa tham gia các cuộc diễn tập chung với Hải quân Venezuela kết thúc ngày 2-12.
Đây là lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ II, một tàu chiến của Nga ghé thăm một căn cứ hải quân cũ của Mỹ tại Panama. Theo giới quan sát, động thái này mang tính tượng trưng, cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga tại Mỹ La-tinh, khu vực từng được coi là “sân sau của Mỹ.