27/09/2017 - 21:51

Nga dọa cấm Facebook trong năm bầu cử

Hôm 26-9, truyền thông Nga cho biết Mát-xcơ-va sẽ chặn truy cập Facebook trong năm tới, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Nga, trừ phi trang mạng xã hội này tuân thủ quy định lưu trữ dữ liệu cá nhân của công dân xứ bạch dương trên các máy chủ của Nga.

Ảnh: AFP

Lời đe dọa trên được đưa ra bởi cơ quan giám sát truyền thông Nga Roskomnadzor.

“Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi bắt buộc công ty hoặc tuân thủ pháp luật hoặc ngừng hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga như từng xảy ra với LinkedIn”- Alexander Zharov- người đứng đầu Roskomnadzor- nhấn mạnh.

Còn nhớ hồi tháng 11-2016, Roskomnadzor đã chặn trang web của LinkedIn theo sau phán quyết của tòa cho rằng mạng xã hội này vi phạm luật lưu trữ dữ liệu. Vụ việc LinkedIn đã tạo ra tiền lệ về cách thức hoạt động của các hãng Internet nước ngoài ở Nga.

Cảnh báo của Roskomnadzor được đưa ra sau khi Facebook cho biết họ đã nộp thông tin của 3.000 quảng cáo (được cho là do một hãng Nga mua) cho Quốc hội Mỹ để phục vụ cuộc điều tra nghi án Mát-xcơ-va can thiệp bầu cử tổng thống ở xứ cờ hoa năm ngoái.

THANH  BÌNH (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết