29/12/2012 - 14:31

Nga chủ động tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Syrie

Tổng thống Syrie al-Assad (phải) tiếp Đặc phái viên LHQ-AL.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Ai Cập Mohamed Kemel Amr tại Thủ đô Mát-xcơ-va ngày 28-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thúc giục Tổng thống Syrie Bashar al-Assad phải có hành động cụ thể cho việc sẵn sàng đối thoại với phe nổi dậy. Hôm 27-12, Bộ Ngoại giao cũng đã tiếp phái đoàn ngoại giao Syrie do Thứ trưởng Ngoại giao Faycal Mokdad dẫn đầu sang tìm kiếm sự ủng hộ của đồng minh Mát-xcơ-va.

Hãng tin bán chính thức Nga RIA Novosti ngày 28-12 cũng cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã mời người đứng đầu Liên minh Quốc gia đối lập của Syrie, ông Ahmed Moaz al-Khatib, đến Mát-xcơ-va hoặc một địa điểm nước ngoài nào đó như Genève hay Cairo, để đối thoại. Và dự kiến vào hôm nay 29-12, các nhà lãnh đạo Nga sẽ đón tiếp Đặc phái viên chung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Liên đoàn A-rập (AL) về Syrie, Lakhdar Brahimi. Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo về tình trạng hỗn loạn đẫm máu tại Syrie nếu cuộc đàm phán hòa bình do ông Brahimi khởi xướng không thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 21 tháng qua làm hơn 44.000 người thiệt mạng ở nước này.

Trước khi đến Nga, ngày 27-12, ông Brahimi đã có chuyến thăm Syrie lần thứ ba để hội đàm với Tổng thống al-Assad và các thủ lĩnh phe nổi dậy. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông kêu gọi phải "sự thay đổi thật sự" và thành lập một chính phủ lâm thời với đầy đủ quyền lực cho đến khi tổ chức các cuộc bầu cử trên cả nước. Ông cũng nhấn mạnh giai đoạn chuyển tiếp không được phép dẫn đến sụp đổ nhà nước hoặc các định chế, nhưng vẫn để ngỏ khả năng các cuộc bầu cử cuối cùng có thể dẫn đến một cơ cấu lãnh đạo mới, theo đó Syrie sẽ chuyển thành chế độ nghị viện. Ông nhấn mạnh giải pháp là đưa quan điểm của các phe phái ở Syrie xích lại gần nhau hơn và bác bỏ ý kiến cho rằng LHQ cần triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đông đảo tại Syrie để giám sát một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt bạo lực tại Syrie. Tuy nhiên, tương lai chính trị của Tổng thống al-Assad ra sao thì chưa được đề cập.

Sau Nga, ông Brahimi phải gặp các nhà ngoại giao Mỹ mới có thể đưa ra một biện pháp cụ thể giải quyết vấn đề Syrie. Ông Brahimi, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Bogdanov sẽ tái gặp nhau vào tháng 1-2013, sau cuộc gặp lần đầu hồi đầu tháng 12 với lập trường chung là cần thiết phải có một giải pháp chính trị cho chính quyền Damas.

V.P (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết