17/01/2013 - 15:37

Nga cho Bangladesh vay tiền mua vũ khí

Tổng thống Nga Putin và nữ Thủ tướng Bangladesh Hasina trong cuộc gặp tại
Mát-xcơ-va ngày 15-1. Ảnh: Reuters
 

Trong chuyến thăm Nga lần đầu tiên kể từ năm 1972 của người đứng đầu chính phủ Bangladesh, nữ Thủ tướng Sheihk Hasina từ ngày 14 đến 16-1, lãnh đạo hai nước đã ký 11 thỏa thuận hợp tác, đáng chú ý là thỏa thuận Nga cung cấp cho Bangladesh khoản vay 1 tỉ USD mua sắm vũ khí và thiết bị quân sự cùng 500 triệu USD hỗ trợ xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của nước này.

Báo chí Bangladesh cho biết hợp đồng quân sự lớn nhất nói trên của nước này bao gồm các chiến đấu cơ, máy bay lên thẳng, xe bọc thép, tên lửa chống tăng, máy phóng lựu tự động và hệ thống radar do Nga sản xuất. Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom thì cho hay công ty này đã ký với Bangladesh thỏa thuận sơ bộ phát triển dự án nhà máy năng lượng hạt nhân có tổng công suất 2.000 megawatt hồi tháng 11-2011 và hai bên vừa thống nhất sẽ khởi công vào đầu năm 2014 và dự kiến hoàn thành vào năm 2020 với tổng  trị giá ước tính lên đến 2 tỉ USD.          

                                                                       V.P (Theo PTI, Reuters)

Chia sẻ bài viết