20/02/2013 - 20:22

Nền khai khoáng Nam Phi đang đối mặt với một tương lai bất ổn

Sáu tháng kể từ khi xảy ra vụ bạo lực liên quan đến một cuộc đình công khiến 44 người thiệt mạng tại mỏ Marikana ở Nam Phi, tình trạng bất ổn và mất an ninh vẫn còn đe dọa lĩnh vực khai khoáng của đất nước này.

 Hàng ngàn thợ mỏ biểu tình ở Carletonville hồi trung tuần tháng 10 năm rồi. Ảnh: CNN

Theo hãng thông tấn CNN của Mỹ, ít nhất 9 công nhân khai khoáng đã bị thương hôm 18-2 khi các nhân viên an ninh bắn đạn cao su nhằm ngăn chặn một cuộc đụng độ giữa các nhóm công nhân tại mỏ Siphumelele của công ty Anglo American Platinum. Đây được xem là vụ rắc rối mới nhất trong số hàng loạt các vụ rắc rối xảy ra tại các mỏ của Nam Phi đã khiến nền công nghiệp này một phen điêu đứng. Một chuỗi các hành động tự phát như vậy đã tạo ra rất nhiều áp lực cho các công ty khai khoáng đang hoạt động ở Nam Phi, nền kinh tế được xem là lớn nhất khu vực.

Các cuộc đụng độ giữa các nhóm công nhân, các cuộc thanh toán ngầm đã khiến cho hoạt động sản xuất bị đình trệ và làm tổn thất một lượng lớn kinh phí của quốc gia. Tháng rồi, tình trạng bất mãn trong công nhân một lần nữa lại gia tăng khi nhà sản xuất bạch kim hàng đầu thế giới Anglo American Platinum thông báo kế hoạch đóng cửa 2 mỏ khai khoáng và bán một mỏ không mang lại lợi nhuận khiến 14.000 người lao động đối mặt với nguy cơ mất việc.

Theo các chuyên gia phân tích, ngành khai khoáng là “xương sống” của nền kinh tế Nam Phi. Theo Phòng Khai khoáng Nam Phi, ngành khai khoáng đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 513.000 lao động vào năm 2011. Trong hơn 10 năm qua, ngành công nghiệp này đã đóng góp hơn 213 tỉ USD cho nền kinh tế Nam Phi.

QUỐC KIỆT (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết