24/11/2014 - 08:48

Nâng cao ý thức người dân, tích cực bảo vệ môi trường bình yên tại đảo Phú Quốc

Huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) được xem như một “địa bàn sạch” về nạn trộm cắp, người dân sinh sống ở đây ít khi bị mất cắp tài sản. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe mô tô, nạn trộm cắp có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây tâm lý lo ngại trong người dân.

Thiếu tá Trần Hữu Chương, Phó đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Phú Quốc cho biết: Phần lớn các đối tượng trộm cắp tài sản, nhất là trộm xe mô tô đều từ nơi khác trong đất liền ra đảo nên rất khó kiểm soát. Bọn tội phạm thường trà trộn vào lực lượng công nhân lao động đang làm việc ở những dự án, công trình xây dựng trên đảo hoặc giả là khách du lịch đến Phú Quốc. Sau khi trộm cắp xe, chúng lập tức gắn biển số khác, dán keo, đề-can để thay đổi đặc điểm bên ngoài của xe và đưa về đất liền tiêu thụ. Nhiều đối tượng trộm được xe rồi thì đưa vào những địa điểm kín đáo, tháo rời ra bán phụ tùng, thậm chí là bán phế liệu.

Có thể nói, tình trạng tội phạm trộm cắp xe mô tô hoành hành và diễn biến phức tạp trên đảo Phú Quốc một phần do người dân chủ quan, thiếu cảnh giác. Đối tượng tội phạm lợi dụng sơ hở để ra tay trộm cắp.

Thiếu tá Trần Hữu Chương cho biết thêm, đơn vị vừa khởi tố 3 vụ án, khởi tố các bị can về tội trộm cắp tài sản gồm Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1990, thường trú xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang); Trần Nhuận Điền, sinh năm 1985, ngụ xã Đông Hưng B, huyện An Minh (Kiên Giang) và Lê Khánh Trình, ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc. Cả 3 bị can vừa thực hiện các vụ trộm cắp xe mô tô trên đảo Phú Quốc. Từ đầu năm đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc đã khởi tố 6 vụ án trộm xe mô tô, bắt và khởi tố hình sự 5 bị can.

Công an huyện Phú Quốc đã tập trung thống kê lại số vụ trộm cắp xe mô tô xảy ra trên đảo, vận động bà con trình báo khi bị mất trộm, xác định địa bàn nóng, băng nhóm tội phạm, lập danh sách đối tượng nghi vấn để lên phương án triệt phá, bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân và du khách đến đảo; tuyên truyền để người dân nêu cao ý thức cảnh giác, quản lý tốt tài sản, không chủ quan để bọn tội phạm lợi dụng sơ hở.

LÊ HUY HẢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết