25/06/2026 - 12:35

Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp nông nghiệp 

(CTO) - Sáng 25-6, tại TP Cần Thơ, Cục Phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công Thương phối hợp Báo điện tử tiếng nói Việt Nam và UBND TP Cần Thơ tổ chức hội thảo “Doanh nghiệp nông nghiệp trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại’.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, Cục Phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công Thương cùng các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và đơn vị có liên quan đã cập nhật, cung cấp thông tin về thực trạng phòng vệ thương mại đối với nông sản hàng hóa xuất khẩu của nước ta và trên thế giới. Chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay và trao đổi, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp nông nghiệp và các bên có liên quan.

Đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận trong phiên tọa đàm tại hội thảo.

Nhiều đại biểu cho rằng, việc nâng cao năng lực phòng vệ thương mại không là câu chuyện riêng của doanh nghiệp xuất khẩu nông sản mà đã trở thành yêu cầu xuyên suốt đối với toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, từ người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cho đến cơ quan quản lý  nhà nước. Năng lực phòng vệ của doanh nghiệp nông nghiệp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng vùng nguyên liệu, với sự liên kết chặt chẽ giữa các bên có liên quan và có dữ liệu đầy đủ, minh bạch để giải trình với cơ quan điều tra của các nước nhập khẩu…

Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công Thương, phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công Thương, doanh nghiệp nông nghiệp của nước ta chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên khi đối diện với các vụ kiện kéo dài, các doanh nghiệp gặp nhiều rất thách thức. Chính vì vậy, tư duy ứng phó với phòng vệ thương mại trong giai đoạn hiện nay không thể chỉ dừng lại ở việc “có kiện mới đi chữa cháy” mà cần chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang phòng ngừa chủ động.

Để nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cần sự tham gia chủ động, đồng bộ của cả hệ thống - từ doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, địa phương đến các cơ quan chức năng. Đặc biệt, doanh nghiệp cần chuyển từ trạng thái “ứng phó” sang “chủ động phòng ngừa”, chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch, nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa dữ liệu sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tăng cường hiểu biết pháp lý trong thương mại quốc tế.

Đối với các địa phương, việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững, vùng nguyên liệu đạt chuẩn, minh bạch thông tin sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và giảm thiểu rủi ro trong các vụ việc phòng vệ thương mại. Các hiệp hội ngành hàng cần phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường, cảnh báo sớm và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết