18/01/2018 - 23:50

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, giữ vững an ninh chính trị đất nước 

(CT)- Ngày 18-1-2018, Bộ Công an - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến trong thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2017. Đồng chủ trì Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 cùng lãnh đạo lực lượng công an, quân sự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương tham dự.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống dự Hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo lực lượng công an - quân sự -  phòng cháy chữa cháy địa phương.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống dự Hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo lực lượng công an - quân sự -  phòng cháy chữa cháy địa phương.

Năm 2017, tình hình an ninh chính trị giữ vững, ổn định, tạo môi trường lành mạnh, an toàn phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước. Công an - quân sự triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và quốc phòng, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp; kiềm chế gia tăng các loại tội phạm. Các đơn vị phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, trọng tâm là sự kiện năm APEC và Tuần lễ cấp cao APEC. Bên cạnh đó, hai lực lượng xác minh trao đổi hơn 100.000 thông tin liên quan các lĩnh vực, tham mưu đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự phù hợp từng địa bàn và cả nước. Các lực lượng phối hợp xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả, nhất là tại các vùng trọng điểm, phức tạp. Bên cạnh đó, các đơn vị còn phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo, huấn luyện, tổ chức diễn tập…, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, hải đảo.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an - Bộ Quốc phòng đề nghị năm 2018, lực lượng cần tập trung thực hiện hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Tăng cường làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết kịp thời vụ việc, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh phòng chống các loại tội phạm, tập trung tội phạm buôn lậu, ma túy, mua bán người, sử dụng công nghệ cao… Đồng thời tích cực giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, tổ chức cứu hộ cứu nạn. Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết