29/05/2017 - 21:15

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nhiều học sinh nghèo vì gia cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học nhưng nhờ sự hỗ trợ các mạnh thường quân, thông qua các cấp Hội Khuyến học TP Cần Thơ, đã tiếp sức, nâng bước các em tiếp tục đến trường học tập, rèn luyện.

"Chúng em đều là học sinh nghèo, hoàn cảnh khác nhau. Nhưng càng khó khăn, vất vả trong cuộc sống, em tự nhủ càng phải ra sức vượt khó, học tốt. Với phần học bổng được nhận (trị giá 1 triệu đồng/suất), chúng em phần nào vơi đi nỗi lo toan cuộc sống. Đây còn là món quà tinh thần, nâng bước mùa thi, động viên chúng em cố gắng hơn trong học tập để thực hiện ước mơ". Tâm tình của em Hà Hữu Thành, học sinh lớp 12B2, Trường THPT Phan Ngọc Hiển (quận Ninh Kiều), khiến nhiều đại biểu tham dự Lễ tiếp nhận và tuyên dương các tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài thành phố và trao học bổng "Tiếp sức mùa thi" cho học sinh lớp 12 nghèo, hiếu học, do Hội Khuyến học TP Cần Thơ vừa tổ chức, xúc động và cảm phục tinh thần vượt khó, học tốt của Thành. 3 năm trước, cha Thành mất vì đột quỵ, gánh nặng gia đình oằn nặng trên vai mẹ. Dù cật lực làm việc (mẹ Thành làm thợ may tại nhà) nhưng kinh tế gia đình bấp bênh, không ổn định. Ngoài việc học tập ở trường, Thành còn phụ giúp mẹ việc nhà và phụ may. Gần đây, bà ngoại Thành bị bệnh nên mẹ Thành phải thường xuyên về quê (Bình Minh, Vĩnh Long) chăm sóc, lo thuốc men. Tuy vắng mẹ nhưng Thành có thể tự quán xuyến mọi việc trong nhà, cố gắng học tập, rèn luyện. Từ học sinh khá lớp 11, Thành cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện lớp 12.

Từ suất học bổng "Tiếp sức mùa thi", tạo thêm động lực để các học sinh cố gắng vượt khó, học tốt, tự tin vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Tương tự, gia đình em Trần Như Ý, học sinh lớp 12C1, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, không ruộng đất, phải thuê nhà ở (800.000 đồng/ tháng), thu nhập chính từ nghề thợ hồ của cha. Cuộc sống vốn khó khăn càng thêm khốn đốn khi cha Ý lâm bệnh xuất huyết não; mẹ Ý bị bệnh thần kinh tọa. Để có tiền trang trải cuộc sống, chị em Như Ý làm thêm đủ việc, kể cả chạy bàn quán nước, quán ăn... Dịp hè, Ý phải bươn chải làm việc kiếm tiền đóng học phí năm học mới. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng Ý luôn nỗ lực học tập và 3 năm liền đều là học sinh giỏi toàn diện. Như Ý nói: "Hiện em và chị đang chạy bàn quán ăn ở quận Ninh Kiều, kiếm thêm thu nhập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia tới. Em rất cảm ơn thầy cô, các mạnh thường quân giúp đỡ em. Em sẽ sử dụng đúng ý nghĩa suất học bổng này và cố gắng hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới".

Thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14-CT/TU của Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, ngày 19-5 hằng năm là ngày huy động toàn xã hội đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài "Vì ngày mai Cần Thơ phát triển". Ông Đinh Viết Khanh, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ, nói: "10 năm qua, Hội Khuyến học các cấp tiếp nhận trên 237 tỉ đồng; cấp 736.860 suất học bổng, quà cho học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học, để có thể vững bước đến trường, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh nghèo, khó khăn bỏ học". Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố đồng hành cùng thành phố ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài để hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, hiếu học. Tuy nhiên, hiện nay, thành phố còn gần 50 ngàn học sinh, sinh viên khó khăn đang cần giúp đỡ.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, kêu gọi, phát huy truyền thống đoàn kết "lá lành đùm lá rách", các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hãy chung tay với thành phố đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài vững mạnh để học sinh, sinh viên nghèo có nguy cơ bỏ học được vững bước đến trường. Để thành phố phát triển xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương, rất cần nguồn nhân lực phục vụ. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể gắn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội địa phương".

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết