22/02/2010 - 08:13

Năm 2010, không tăng diện tích nuôi trồng thủy sản nhằm phát triển bền vững

* ĐBSCL: Cần có giải pháp quản lý chặt chẽ từ nguồn tôm bố mẹ đưa vào sản xuất

Theo kế hoạch năm 2010 của Cục Nuôi trồng Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: diện tích nuôi trồng thủy sản của cả nước vẫn giữ nguyên ở mức 1,1 triệu ha với sản lượng ước đạt 2,8 triệu tấn; trong đó, sản lượng cá tra chiếm tỷ lệ cao nhất 1,2 triệu tấn, còn lại là tôm nước lợ 380 nghìn tấn, nhuyễn thể 180 nghìn tấn, cá nước ngọt truyền thống 990 nghìn ha... Kế hoạch này nhằm mục tiêu phát triển thủy sản bền vững.

Các chuyên gia ngành Thủy sản nhận định: năm 2010, thời tiết diễn biến khá phức tạp. Để ổn định sản xuất, hạn chế thiệt hại, Cục trưởng Cục Nuôi trồng Thủy sản Vũ Văn Dũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất; phòng chống rét đậm, rét hại, hạn hán, bão, lũ, biến đổi môi trường và dịch bệnh; chỉ đạo kỹ thuật nuôi, kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật và thời gian thu hoạch; thường xuyên theo dõi diễn biến của chất lượng môi trường nước ao nuôi, nguồn nước cấp, mầm bệnh để có những biện pháp xử lý thích hợp. Các địa phương cần tổ chức các hộ nuôi nhỏ, lẻ thành các tổ đội sản xuất; tạo mối liên kết giữa người sản xuất, nhà chế biến và tiêu thụ; thực hiện nhà chế biến có vùng nguyên liệu, người nuôi có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; tuân thủ các quy định điều kiện sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cục trưởng đề nghị các địa phương cần lập kế hoạch cung cấp giống; tập trung chỉ đạo các cơ sở sản xuất giống chuẩn bị đủ con giống, đảm bảo chất lượng phục vụ kịp thời nhu cầu từ đầu vụ cho người nuôi. Ưu tiên phát triển sản xuất giống ở những vùng có điều kiện sinh thái phù hợp để giải quyết một phần giống chất lượng cao tại chỗ nhằm hạ giá thành sản phẩm. Đối với các đối tượng nuôi chủ lực như tôm nước lợ và cá tra, tùy theo điều kiện từng địa phương, chỉ đạo tuân thủ theo lịch mùa vụ, cải tạo ao đầm để chuẩn bị cho việc thả giống đầu vụ.

* Để tăng cường hiệu quả cho nghề nuôi tôm, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) cần có giải pháp quản lý chặt chẽ từ nguồn tôm bố mẹ đưa vào sản xuất, đàn giống sản xuất, ương dưỡng... để cung cấp cho người nuôi, nhất là các địa phương cần có chế tài xử lý nghiêm, tiêu hủy những đàn tôm giống nhiễm bệnh, kém chất lượng, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro cho hàng trăm ngàn hộ nuôi tôm ở ĐBSCL.

Những ngày đầu năm 2010, nông dân các tỉnh vùng ĐBSCL đang khẩn trương chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Tuy nhiên, cứ vào vụ mới, người nuôi lại lo ngại về con giống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và không kiểm dịch chặt chẽ được mầm bệnh.

Theo tính toán, hàng năm các tỉnh khu vực ĐBSCL có nhu cầu thả nuôi 24-25 tỉ con tôm sú giống, với diện tích trên 540.000 ha nhưng nguồn tôm sú giống sản xuất tại chỗ mới chiếm khoảng 30-50%, số còn lại phải nhập từ các tỉnh khác về. Số tôm sú giống được nhập vào các tỉnh này được qua kiểm dịch bằng hệ thống PCR chiếm tỷ lệ còn rất ít. Hầu hết chưa qua kiểm dịch nên không đảm bảo chất lượng không đủ kích cỡ nhưng vẫn được vận chuyển bằng đường thủy hoặc thuê xe dịch vụ len lỏi khắp nơi bán trực tiếp cho người nuôi.

THÚY HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết