28/03/2012 - 22:28

Mỹ “xuống nước” trong quan hệ với Pakistan

Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ hy vọng Mỹ và Pakistan có thể tiến tới một mối quan hệ “cân bằng” khi hội đàm với Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani ngày 27-3. Cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo được tổ chức bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Tại đây, Tổng thống Obama thừa nhận trong thời gian qua, có nhiều lúc quan hệ hai nước trở nên căng thẳng mà đáng lẽ ra đôi bên phải thẳng thắn với nhau. Ông chủ Nhà Trắng cũng hoan nghênh việc Pakistan đánh giá lại mối quan hệ với Mỹ, đồng thời khẳng định đó là điều quan trọng để hai nước đưa quan hệ song phương đi đúng hướng.

Cuộc hội đàm tại Seoul được xem là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Washington và Islamabad kể từ sau một loạt biến cố hồi năm ngoái làm hủy hoại mối quan hệ song phương. Bắt đầu là vụ một quan chức CIA của Mỹ bắn chết 2 người Pakistan đầu năm 2011, tiếp đến là vụ đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden vào tháng 5. Đỉnh điểm của sự căng thẳng là vụ giết nhầm 24 binh sĩ Pakistan trong các cuộc không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan hôm 26-11. Điều đó đã dẫn đến việc Pakistan tuyên bố đóng cửa 2 tuyến đường biên giới, không cho NATO vận chuyển nhu yếu phẩm cho binh sĩ nước ngoài đóng tại Afghanistan, đồng thời yêu cầu Mỹ rời khỏi một căn cứ không quân đóng tại nước này, thậm chí tẩy chay hội nghị bàn về tương lai Afghanistan do Mỹ chủ trì. Không chỉ vậy, Pakistan còn đưa ra những điều khoản mới trong mối quan hệ với Mỹ, bao gồm vấn đề nhạy cảm như chấm dứt các cuộc không kích của máy bay không người lái của Mỹ trên lãnh thổ Pakistan.

THANH TRÚC (Theo CNN, AP)

Chia sẻ bài viết