* Mỹ tiếp tục chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á
 |
|
Một mẫu máy bay ném bom tầm xa B-2 của không quân Mỹ. Ảnh: Getty Images |
Hai tập đoàn sản xuất máy bay Boeing và Lockheed Martin của Mỹ sẽ cùng hợp tác trong chương trình máy bay ném bom tấn công tầm xa mới (LRS-B) của Không quân Mỹ, nhằm thay thế phi đội ném bom đang xuống cấp.
Theo thông cáo chung hôm 25-10, hãng Boeing sẽ đóng vai trò là nhà thầu chính, còn Lockheed là đối tác chính trong việc phát triển LRS-B. Phát ngôn viên không quân Mỹ Ed Gulick cho hay mục tiêu của chương trình này là sản xuất từ 80-100 máy bay ném bom tàng hình tầm xa mới. Giá thành dự kiến cho mỗi chiếc máy bay mới là khoảng 550 triệu USD, nâng tổng giá trị dự án lên 55 tỉ USD. Đơn giao hàng sẽ bắt đầu vào giữa những năm 2020, ngay trước khi hạm đội máy bay hiện thời "nghỉ hưu".
"Chương trình LRS-B là ưu tiên hiện đại hóa hàng đầu đối với không quân và quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Không quân Mỹ mong được làm việc với tất cả các đối tác công nghiệp tham gia vào chương trình rất quan trọng này"- ông Gulick phát biểu. Trước đó, không quân Mỹ có 2 chương trình máy bay ném bom chiến lược (B-1 và B-2) nhằm thay thế số máy bay lỗi thời B-52, nhưng đã đổ vỡ do kinh phí quá lớn. Do đó, họ chỉ mua 20 chiếc B-2 do tập đoàn chế tạo vũ khí Northrop Grumman sản xuất (đây cũng là dòng máy bay ném bom tầm xa mới nhất của không quân Mỹ).
Hãng tin Pháp AFP dẫn lời Loren Thompson - nhà phân tích quốc phòng tại Viện Lexington (Mỹ) - cho biết Lầu Năm Góc hiện có ít hơn 200 máy bay ném bom tầm xa với thời gian sử dụng trung bình 30 năm. Trong đó, B-52 được trang bị từ những năm 1960, B-1 từ những năm 1980 và B-2 từ những năm 1990.
Trong khi đó, bất chấp những thách thức về ngân sách và những tranh cãi nội bộ dẫn tới việc Tổng thống Barack Obama mới đây phải hủy chuyến thăm tới Đông Nam Á, Tư lệnh hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương Mark Montgomery vừa khẳng định nước này vẫn đang đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á với việc tăng cường đáng kể số tàu chiến và máy bay tại châu lục này. Chuẩn đô đốc Mark Montgomery nói rằng sự tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Á sẽ có tác dụng hạ nhiệt những căng thẳng và tranh chấp chủ quyền tại khu vực.
Liên quan đến tranh chấp hải đảo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết chiến đấu cơ F15 của Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF) Nhật Bản hôm 25-10 đã phải xuất kích sau khi 4 máy bay quân sự Trung Quốc xuất hiện trên vùng trời giữa đảo Okinawa và Miyako hướng về phía Thái Bình Dương. Đây là lần thứ ba Nhật Bản xác nhận hoạt động của máy bay quân sự Trung Quốc tại vùng trời này. Tuy nhiên, máy bay Trung Quốc đã không xâm phạm không phận Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết thêm hôm 24-10, 5 tàu khu trục của Trung Quốc cũng đã đi qua vùng biển giữa hai đảo này.
N. CÁT (Theo Reuters, AFP, TTXVN)