11/08/2012 - 21:44

Mỹ và Israel lại chỏi nhau vì chương trình hạt nhân của Iran

Nhà Trắng hôm qua tuyên bố lực lượng tình báo của Mỹ “dư sức” phát hiện các động thái của Iran nếu nước này gia tăng hoạt động hạt nhân nhằm chế tạo bom nguyên tử, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak lớn tiếng cảnh báo các nước đồng minh có thể không biết chính xác thời điểm để có những hành động ngăn chặn kịp thời.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày, Thư ký Báo chí của Nhà Trắng Jay Carney nói: “Chúng tôi cảm thấy tự tin về khả năng phát hiện kịp thời nếu Iran đạt được các bước tiến mang tính đột phá trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân”. Ngoài ra, ông Carney cho rằng các biện pháp trừng phạt cùng cấm vận do Mỹ và quốc tế áp đặt lên Tehran hiện thời là phương pháp tốt nhất để ngăn chặn cái được gọi là “tham vọng hạt nhân của Iran”.

Trong một bài báo, tờ Haaretz của Israel cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận báo cáo của lực lượng tình báo Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran, trong đó cho rằng “Iran đã có những bước tiến đáng chú ý trong nghiên cứu và phát triển các chương trình quân sự hạt nhân”. Mặc dù ông Carney từ chối bình luận về điều này, nhưng một số quan chức Mỹ cảm thấy không hài lòng khi nhà nước Do Thái dựa vào báo cáo ấy để gây sức ép buộc Washington áp dụng thêm các biện pháp cứng rắn hơn chống Iran.

Israel trước nay luôn lên tiếng cảnh báo rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn vong của nhà nước Do Thái. Chính vì vậy nước này tự cho rằng họ có quyền sử dụng sức mạnh quân sự nhằm chống lại chương trình hạt nhân của Tehran. Nhiều nguồn tin cho biết Tel Aviv đã quyết định sẽ tấn công phủ đầu Iran vào mùa Thu năm nay, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11-2012.

ĐƯỜNG THẤT
(Theo ABC News)

Chia sẻ bài viết