20/02/2019 - 19:11

Mỹ tuyên bố không thúc ép Triều Tiên về lộ trình phi hạt nhân hóa 

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố ông mong muốn Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân, song khẳng định ông sẽ không vội vàng cũng như không gây sức ép về thời gian biểu đối với Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore. Ảnh: Reuters

Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm 19-2, Tổng thống Trump khẳng định ông không cần phải “thúc đẩy gấp rút kế hoạch” bởi quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng đang tiến triển tốt đẹp, trong bối cảnh hai nước chuẩn bị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Ông cho  rằng nếu Triều Tiên không tiến hành thêm bất kỳ vụ thử hạt nhân nào, ông cũng sẽ không vội vã gì trong việc đạt được một trong những mục tiêu về chính sách đối ngoại hàng đầu là thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Mặc dù nhấn mạnh Triều Tiên đã không tiến hành vụ thử hạt nhân hay tên lửa nào gần đây, nhưng ông Donald Trump khẳng định các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào quốc gia Đông Bắc Á này tạm thời vẫn được giữ nguyên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6-2018. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn để đổi lấy những bảo đảm an ninh và “các mối quan hệ mới” với Washington. Hiện hai bên đang nỗ lực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 dự kiến diễn ra ngày 27 và 28-2 tại Hà Nội. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa cam kết mà hai nhà lãnh đạo đã nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

 Cùng ngày 19-2, ông Trump có cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh những nỗ lực của người đồng cấp Mỹ  trong việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cho rằng sự lãnh đạo của Tổng thống Trump đã mang đến nhiều điều mà những người tiền nhiệm chưa thể làm được. Tổng thống Hàn Quốc khẳng định nhằm “thiết lập nền hòa bình lâu dài” trên bán đảo Triều Tiên, Seoul sẵn sàng “chia sẻ gánh nặng”, thực hiện các dự án kinh tế chung với Triều Tiên, trong đó bao gồm cả việc kết nối lại tuyến đường sắt qua biên giới. Ông Moon tuyên bố: “Hàn Quốc có thể sử dụng các biện pháp hợp tác kinh tế để hỗ trợ Triều Tiên trong tiến trình phi hạt nhân hóa”. Tuyên bố của Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) nhấn mạnh triển khai các dự án phát triển kinh tế chung là một trong những cách của Seoul để chia sẻ gánh nặng với Washington.

Phương Hoa  (TTXVN)

Chia sẻ bài viết