14/09/2018 - 14:41

Mỹ trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới 

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm 12-9 cho biết theo ước tính sơ bộ, Mỹ hiện là nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới.

Ảnh: FOX2now

Cụ thể, sản lượng dầu tại lưu vực Permian ở Tây Texas tăng nhiều đến nỗi Mỹ hồi tháng 2 đã vượt qua Saudi Arabia lần đầu tiên trong hơn 2 thập kỷ qua và lần đầu tiên vượt qua Nga kể từ tháng 2-1999 vào mùa hè này. EIA cho biết xu hướng gia tăng sản lượng dầu của Mỹ đang tiếp diễn, khi nước này sản xuất trung bình 10,9 triệu thùng/ngày trong tháng 8 trong khi Nga là 10,8 triệu thùng và Saudi Arabia là 10,4 triệu thùng.

Nếu những ước tính trên là đúng, nó sẽ đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1973, Mỹ dẫn dầu thế giới về sản lượng dầu mỏ. Và với đà tăng trưởng nêu trên, EIA dự đoán sản lượng dầu của Mỹ sẽ tiếp tục dẫn trước Nga và Saudi Arabia trong thời gian còn lại của năm 2018 và cho đến 2019. Năm 2017, Mỹ chỉ khai thác 9,4 triệu thùng dầu/ngày

Được biết, sở dĩ sản lượng dầu mỏ của Mỹ tăng vọt trong những năm gần đây là vì họ cải tiến công nghệ khoan dầu và giảm chi phí khai thác. Trong đó, công nghệ nứt vỡ thủy lực giúp giải phóng một lượng lớn dầu và khí tự nhiên bị mắc kẹt dưới lòng đất.

ĐÔNG PHONG (Theo CNNMoney)

Chia sẻ bài viết