29/08/2014 - 08:51

Mỹ tìm kiếm liên minh chống IS

Giới chức Mỹ hôm 27-8 cho biết Lầu Năm Góc đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm thiết lập một liên minh chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syrie.

Nhiều nước lưỡng lự

Tổng thống Mỹ Barack Obama và giới chức Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan tình báo đã liên hệ với một số đồng minh để thảo luận giai đoạn tiếp theo của những nỗ lực nhằm ngăn chặn sự tung hoành của IS. Theo Reuters, các quốc gia mà Mỹ muốn kêu gọi gia nhập liên minh chống IS là Thổ Nhĩ Kỳ, Arabie Séoudite, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE), Qatar, Jordanie, Anh, Pháp, Úc và Đức. Tuy nhiên, nhiều nước đang lưỡng lự, không muốn tham gia liên minh với Mỹ. Chẳng hạn như Pháp và Anh vốn quá ngán ngẩm với quá khứ cay đắng khi cùng Mỹ tấn công Iraq hồi 2003, nhưng rốt cuộc mới biết rằng cáo buộc chế độ Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt là không có thật. Paris còn do dự vì hồi năm ngoái Washington từng lăm le tấn công trừng phạt chính quyền Syrie nhưng sau đó lại "xuống thang". "Sau những gì đã xảy ra hồi năm ngoái, bây giờ khi người Mỹ quyết định làm một cái gì đó, chúng tôi cần những bảo đảm rất mạnh mẽ trước khi cam kết tham gia"- một quan chức ngoại giao Pháp nói.

Máy bay F/A-18F Super Hornet của Mỹ giám sát IS ở Syrie. Ảnh: AP

Trong khi đó, Đức hôm 27-8 cho biết nước này đang đàm phán với Mỹ và các đối tác quốc tế khác về hành động quân sự chống lại IS nhưng khẳng định Berlin sẽ không tham gia chiến dịch của Washington. Còn phát ngôn viên của Thủ tướng Úc Tony Abbott cho hay nước này có thể tiếp tục công tác viện trợ nhân đạo tại Iraq nhưng từ chối tiết lộ liệu Canberra có tham gia hành động quân sự chống IS do Washington dẫn đầu hay không.

Trước tình cảnh này, các quan chức Mỹ cho hay Washington có thể hành động một mình nếu cần thiết để chống lại IS. Dự kiến, các quan chức cấp cao Nhà Trắng sẽ có các cuộc họp trong tuần này để thảo luận chiến lược mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào IS, trong đó bao gồm khả năng triển khai các cuộc không kích vào thành trì của IS ở miền Đông Syrie.

Mỹ dè chừng IS?

Cũng như ở Iraq, hiện IS đang nắm quyền kiểm soát 1/3 lãnh thổ Syrie. Kể từ đầu năm đến nay, IS đã không ngừng chiến đấu với các phiến quân do phương Tây hậu thuẫn, chiếm giữ nhiều làng mạc và thị trấn. Gần đây, IS tăng cường nhắm mục tiêu vào lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad, chiếm giữ một loạt các căn cứ quân sự mà gần đây nhất là căn cứ không quân Tabqa ở tỉnh Raqqa.

Giới phân tích cho rằng cuộc không kích của Mỹ nhằm vào IS ở Syrie sẽ phức tạp hơn nhiều so với ở Iraq, lý do là tình hình bên trong Syrie hiện rất phức tạp với nhiều lực lượng quân sự hoạt động gần nhau. Trong khi các phiến quân do phương Tây hậu thuẫn thúc giục Mỹ mở rộng các cuộc không kích nhắm vào IS, nhiều nhóm quân sự khác tại Syrie nhất quyết phản đối kế hoạch của Washington. Những khó khăn khác là Mỹ thiếu thông tin tình báo, phiến quân có thể sở hữu vũ khí chống máy bay, hệ thống phòng không của chính quyền ông Assad...

TRÍ VĂN
(Theo Reuters, Bloomberg, AP)

TRÍ VĂN (Theo Reuters, Bloomberg, AP)

Chia sẻ bài viết