22/07/2009 - 08:41

Mỹ tiếp tục mở rộng quân đội

Lính thủy đánh bộ Mỹ trên chiến trường miền Nam Afghanistan.
Ảnh: Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 20-7 thông báo sẽ bổ sung cho lục quân thêm 22.000 binh sĩ nữa trong vòng 3 năm tới, nhằm đáp ứng cái gọi là “bước đi bền vững” cho các hoạt động tác chiến của quân đội Mỹ tại Iraq và Afghanistan. Như vậy, lục quân Mỹ sẽ có 569.000 người, sau khi đạt con số 547.000 binh sĩ hồi tháng 5 vừa qua theo kế hoạch tăng 65.000 quân của ông Gates đưa ra năm 2007.

Theo tờ Thời báo New York, kế hoạch tăng cường lục quân của ông Gates được đưa ra trong bối cảnh Washington chưa thể thực hiện cam kết cắt giảm 80.000 binh sĩ từ chiến trường Iraq (dự kiến tháng 3-2010, binh sĩ Mỹ mới bắt đầu về nước), trong khi họ phải gấp rút tăng cường thêm 10.000 quân cho chiến trường Afghanistan, đưa số binh sĩ Mỹ ở đây lên 68.000 người vào cuối năm 2009. Còn theo hãng tin AFP, Lầu Năm Góc muốn bổ sung lực lượng cho lục quân nhằm kéo dài thời gian xoay vòng quay lại chiến trường của các binh sĩ, nhân tố chính dẫn tới số vụ tự tử ngày một tăng trong binh sĩ Mỹ ở Iraq và Afghanistan mấy năm gần đây. Một thống kê mới đây cho biết số lính Mỹ tự tử (chủ yếu là những người đã và đang phục vụ tại hai chiến trường máu lửa kể trên) năm 2008 là 128 trường hợp, so với 115 vụ năm 2007. Trong sáu tháng đầu năm nay đã có 88 vụ tự tử. Theo quy định hiện hành, lính Mỹ có “thời gian nghỉ ngơi” 1 năm sau khi hoàn thành 12 tháng đầu quân ngũ. Binh sĩ Mỹ muốn nới lỏng “thời gian nghỉ ngơi” lên 2 năm nhằm hồi phục tinh thần trước khi hoàn thành 12 tháng quân ngũ còn lại.

Trước đây, người tiền nhiệm của ông Gates là Donald Rumsfeld muốn quân đội Mỹ trở nên tinh gọn và linh hoạt hơn, nhưng ông Gates dường như chủ trương ngược lại. Ngoài việc mở rộng lục quân, ông Gates cũng đã tăng cường 27.000 binh sĩ cho các đơn vị lính thủy đánh bộ. Ông còn khuyến khích binh sĩ Mỹ tái đăng ký nhập ngũ sau 2 năm làm nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Thành thử ra, ngân sách quốc phòng Mỹ năm sau đều cao hơn năm trước. Ngân sách quốc phòng (không bao gồm chiến phí ở Iraq và Afghanistan) năm 2009 của Mỹ là 515,4 tỉ USD, năm 2008 là 479,5 tỉ USD, năm 2007 là 431,7 tỉ USD. Với 547.000 binh sĩ, năm nay lục quân “được chia” 140,7 tỉ USD. Còn hải quân 332.000 người được phân bổ 124,4 tỉ USD, không lực 323.000 người sử dụng 143,9 tỉ USD, thủy quân lục chiến 201.000 binh sĩ sử dụng 24,9 tỉ USD. Ngoài hai chiến trường Iraq và Afghanistan, quân đội gần 1.455.000 người của Mỹ (đó là chưa kể 850.000 quân dự bị) còn được đưa đến hơn 800 căn cứ ở hàng chục nước khác. Chẳng hạn, ở Đức có 56.200 lính Mỹ, ở Nhật hơn 33.000 quân, ở Hàn Quốc hơn 28.000 binh sĩ...

KIẾN HÒA
(Theo Nytimes, Reuters, AFP, Wikipedia)

Lính thủy đánh bộ Mỹ trên chiến trường miền Nam Afghanistan. Ảnh: Getty Images

Chia sẻ bài viết