24/07/2026 - 11:48

Mỹ tiếp tục không kích Iran đêm thứ 13 liên tiếp 

* Giá dầu vượt 100USD/thùng, thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh

Ngày 23-7, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 13 liên tiếp.

 

Hình ảnh các tòa nhà bị phá hủy trong khu vực bị trúng bom do cuộc không kích của Mỹ ở Tehran. Ảnh: Shutterstock

Theo CENTCOM, chiến dịch bắt đầu lúc 18h45 (giờ miền Đông nước Mỹ), với mục tiêu "buộc Iran phải chịu trách nhiệm và làm suy giảm các mối đe dọa từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đối với hoạt động vận tải thương mại trên biển".

CENTCOM cũng cho biết kể từ khi nối lại hoạt động phong tỏa hải quân đối với Iran hồi đầu tháng, lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 12 tàu thương mại và ngăn một tàu ra vào các cảng hoặc khu vực ven biển của Iran.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc nối lại các chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Iran, trong đó có thể tiến hành các cuộc không kích với quy mô lớn hơn Chiến dịch Epic Fury được phát động hôm 28-2.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Trump tuyên bố mọi thiệt hại trong tương lai đối với tàu thuyền, hàng hóa hoặc tài sản liên quan sẽ được bồi thường bằng các tài sản của Iran hiện do Mỹ kiểm soát.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ rằng cho đến khi có thông báo mới, mọi khoản bồi thường phát sinh từ các thiệt hại nói trên sẽ được chi trả từ nguồn tiền của Iran đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không làm rõ những trường hợp cụ thể nào sẽ đủ điều kiện áp dụng cơ chế này.

Trong khi đó, phía Iran tuyên bố sẵn sàng triển khai các chiến lược mới nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 23-7, người phát ngôn Lục quân Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, cho biết Tehran đã chuẩn bị nhiều phương án tác chiến cho các kịch bản khác nhau, bao gồm cả khả năng triển khai chiến dịch trên bộ nếu Mỹ tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng ở khu vực miền Nam Iran.

Ông Akraminia cho rằng sau khi Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cuộc xung đột đã bước sang một giai đoạn mới. Ông đồng thời cảnh báo Iran sẽ áp dụng các biện pháp và chiến lược mới nếu Washington tiếp tục các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ nước này.

+ Thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 23-7 khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, đẩy giá dầu vượt mốc 100USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5, qua đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao.

Chỉ số Dow Jones giảm điểm khi giá dầu vượt mốc 100USD/thùng. Ảnh: Bloomberg

Cụ thể, giá dầu thô Brent tăng 6,62USD, tương đương 7%, lên 100,69USD/thùng - mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22-5. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 6,2% lên 92,19USD/thùng. Đà tăng được thúc đẩy sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn.

Theo giới phân tích, diễn biến này xảy ra trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như tê liệt và xuất khẩu dầu của Iran sụt giảm mạnh, khiến rủi ro thiếu hụt nguồn cung trở nên nghiêm trọng hơn. Eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb hiện là tuyến vận chuyển khoảng 25% lượng dầu toàn cầu.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể vượt 120USD/thùng trong quý IV và đạt mức trung bình 100USD/thùng vào năm tới nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn cho đến hết năm 2027. Mức giá thậm chí có thể tăng cao hơn nữa nếu eo biển Bab el-Mandeb và kênh đào Suez cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn kéo dài.

Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh đã làm gia tăng kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát, qua đó gây áp lực lên các thị trường tài chính.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng giao ngay giảm 2,1% xuống còn 4.043,14USD/ounce, trong khi giá vàng giao tháng 8 giảm khoảng 2,5% xuống 4.050,20 USD/ounce. Đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi. Theo công cụ CME FedWatch, giới đầu tư hiện đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức khoảng 83%, tăng so với 68% của một ngày trước đó.

Thị trường chứng khoán Âu - Mỹ cũng đồng loạt giảm điểm. Tại Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm khi "rơi tự do" 2,2% xuống 25.137,69 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 lùi 1,2% xuống 7.408,30 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,0% xuống 51.711,65 điểm. Đà giảm còn chịu tác động từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ sau khi Alphabet và Tesla công bố kết quả kinh doanh không như kỳ vọng.

Sắc đỏ cũng bao trùm các sàn giao dịch châu Âu. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) và CAC 40 tại Paris (Pháp) cùng sụt giảm 1,6%, lần lượt xuống mức 24.763,12 điểm và 8.299,09 điểm. Chỉ số FTSE 100 tại Luân Đôn (Anh) mất 0,7% xuống 10.639,17 điểm. Giới đầu tư lo ngại giá năng lượng leo thang sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao.

PHƯƠNG OANH 

Chia sẻ bài viết