15/02/2013 - 16:00

Mỹ: Thượng viện hoãn thông qua đề cử Bộ trưởng Quốc phòng

TTXVN - Với tỷ lệ 58 phiếu thuận và 40 phiếu chống, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ ngày 14/2 đã ngăn cản việc phê chuẩn quyết định của Tổng thống Mỹ Barắc Ôbama (Barack Obama) đề cử ông Chắc Hâygơ (Chuck Hagel) làm tân Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Động thái này khiến việc đề cử ông Hâygơ rơi vào tình trạng lấp lửng trong bối cảnh Thượng viện Mỹ chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ kéo dài một tuần.

Với kết quả trên, các nghị sĩ Đảng Dân chủ đã không thể vượt qua rào cản về mặt thủ tục do các nghị sĩ Cộng hòa dựng lên sau khi yêu cầu có thêm thời gian để cân nhắc năng lực của ông Hâygơ cũng như nhận được những giải đáp về các vấn đề liên quan đến tài chính của cựu nghị sĩ này và về vụ tấn công vào lãnh sứ quán Mỹ tại Bengadi (Benghazi, Libi) hồi tháng 9/2012. Theo luật định, ông Hâygơ cần nhận được 60 phiếu thuận tại Thượng viện để có thể được bổ nhiệm làm nhà lãnh đạo tiếp theo của Lầu Năm Góc. Phiên bỏ phiếu tiếp theo để phê chuẩn ông Hâygơ do đó bị dời lại khoảng 10 ngày khi Thượng viện quay trở lại làm việc.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã tỏ ra tức giận trước kết quả trên khi cho rằng lần đầu tiên trong lịch sử, rào cản về mặt thủ tục đã được phe Cộng hòa sử dụng nhằm hoãn thông qua quyết định đề cử Bộ trưởng Quốc phòng. Phát biểu trước báo giới, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Hari Rết (Harry Reid) lấy làm tiếc trước quyết định trên, mô tả đây là một trong những "viễn cảnh đáng buồn nhất" mà ông chứng kiến trong suốt 27 năm làm việc tại Thượng viện. Ông Rết cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ ông Hâygơ tiếp quản vị trí ông chủ Lầu Năm Góc, thay Bộ trưởng sắp mãn nhiệm Lêôn Panétta (Leon Panetta). Trong khi đó, trả lời trong một chương trình hỏi - đáp của Google+, Tổng thống Ôbama cùng ngày cũng bày tỏ hy vọng quyết định đề cử ông Hâygơ sẽ được Thượng viện thông qua trong phiên bỏ phiếu vào ngày 26/2 tới.

Ông Hâygơ là cựu Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và từng tham chiến tại Việt Nam. Ông đã rời Thượng viện năm 2008 sau khi vấp phải sự chỉ trích từ nhiều chính trị gia của phe Cộng hòa do những hành động bị coi là chống lại các lợi ích của đồng minh Ixraen như bỏ phiếu phản đối việc Mỹ áp lệnh trừng phạt với Iran hay ủng hộ mở cuộc đàm phán trực tiếp với phong trào Hamát (Hamas) của Palextin, từ chối ký vào bức thư kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đưa nhóm Hécbôla (Hezbolla) vào danh sách khủng bố. Vì lý do này, đề cử của Tổng thống Barắc Ôbama (Barack Obama) đối với ông Hâygơ gặp phải không ít hoài nghi, thậm chí cả những chỉ trích gay gắt từ phía các Thượng nghị sĩ của cả hai đảng, những người có quan hệ mật thiết với các nhóm lợi ích ủng hộ Ixraen.

Chia sẻ bài viết