27/08/2012 - 21:06

Mỹ thống lĩnh thị trường vũ khí toàn cầu

Những chiến đấu cơ đắt tiền của Mỹ được nhiều nước mua sắm. Ảnh: Cfr.blog

Theo một nghiên cứu của Quốc hội Mỹ vừa công bố, số lượng vũ khí mà cường quốc quân sự này bán được trong năm 2011 đã tăng gấp 3 lần, đạt cột mốc kỷ lục 66,3 tỉ USD. Vũ khí của Mỹ chủ yếu xuất sang các quốc gia đồng minh tại Vịnh Persic do những lo ngại ngày càng tăng cao về một Iran đầy tham vọng trong khu vực.

Trong năm qua, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của Mỹ chiếm hơn 3/4 thị trường vũ khí toàn cầu trị giá 85,3 tỉ USD. Bị bỏ lại sau lưng khá xa, Nga đứng thứ hai khi chỉ đạt được 4,8 tỉ USD trong các tổng hợp đồng mua bán vũ khí.

Nghiên cứu trên cho thấy, số hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất trong năm trong lịch sử của Mỹ là một sự "gia tăng bất thường" so với 21,4 tỉ USD hồi năm 2010. Con số cao nhất trước đây diễn ra vào năm tài khóa 2009, khi đó vũ khí Mỹ bán ra thị trường đạt gần 31 tỉ USD.

Kinh tế thế giới khó khăn trong những năm gần đây đã kéo theo các hoạt động mua bán vũ khí cũng ảm đạm không kém. Tuy nhiên, do căng thẳng leo thang với Iran đã buộc các quốc gia Vịnh Persic như Arabie Séoudite, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) và Oman tăng cường mua vũ khí Mỹ với mức độ cao chưa từng có. Các quốc gia không chia sẻ đường biên giới với Iran cũng mua các loại chiến đấu cơ đắt tiền và hệ thống phòng thủ tên lửa phức tạp.

Hầu hết các giá trị mua bán vũ khí trị giá 71,5 tỉ USD được mua bởi những nước đang phát triển, chiếm 56,3% số vũ khí từ Mỹ. Các hợp đồng buôn bán vũ khí nổi bật khác của Mỹ trong năm qua không thể không kể đến thương vụ 4,1 tỉ USD với Ấn Độ hay Đài Loan trị giá 2 tỉ USD.

MINH TÂM (Theo NY Times)

Chia sẻ bài viết