28/03/2009 - 08:54

Mỹ tăng cường hỗ trợ Mexico chống ma túy

Trong chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Mexico trong hai ngày 25 và 26-3, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thông báo Washington sẽ tài trợ khẩn cấp thêm hơn 80 triệu USD để Mexico mua sắm một số máy bay lên thẳng hiệu “Blackhawk” phục vụ cho cuộc chiến chống các băng nhóm tội phạm ma túy. Cuộc chiến đẫm máu tranh giành quyền kiểm soát con đường kinh doanh ma túy siêu lợi nhuận vào Mỹ đã làm thiệt mạng hơn 5.300 người ở Mexico hồi năm ngoái.

 Bà Hillary và Tổng thống nước chủ nhà Felipe Calderon. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Hillary khẳng định Washington sẽ tăng cường kiểm soát vùng biên giới dài hơn 3.000 km giữa hai nước nhằm ngăn chặn bọn tội phạm vận chuyển ma túy và súng ống qua lại biên giới. Bà thừa nhận sự bất lực của Mỹ trong việc kiểm soát buôn lậu vũ khí đã góp phần gây ra những cái chết cho cảnh sát, binh sĩ và dân thường Mexico (90% số vũ khí của các băng nhóm ma túy Mexico có nguồn gốc từ Mỹ), đồng thời cho rằng chính nhu cầu của thị trường tiêu thụ cocaine lớn nhất thế giới là nguyên nhân thúc đẩy nạn buôn lậu ma túy xuyên biên giới.

Ngoài “gói hỗ trợ khẩn cấp” nói trên, Ngoại trưởng Hillary còn hứa sẽ đẩy nhanh việc giải ngân khoản viện trợ trị giá 1,4 tỉ USD được hai nước ký kết năm 2008 dưới trào chính quyền George Bush. Năm ngoái, Mỹ đã rót 170 triệu USD cho Mexico và ngay trước khi bà Hillary thực hiện chuyến công du tới đây, Nhà Trắng thông báo sẽ giải ngân thêm 700 triệu USD.

Về phần mình, dường như để thể hiện quyết tâm chống ma túy, trước khi đón bà Hillary, Mexico cho biết họ vừa tóm được Hector Rios, một trong 36 tên trùm ma túy nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất mà cảnh sát nước này trao giải thưởng 2 triệu USD cho những ai bắt được hoặc cung cấp thông tin dẫn đến tóm cổ chúng.

KIẾN HÒA (Theo AFP, BBC, Guardian)

Chia sẻ bài viết