13/07/2012 - 08:19

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Vịnh Persic

Mỹ đang gấp rút triển khai nhiều tàu ngầm đến Vịnh Persic để làm công tác tìm kiếm và tiêu diệt thủy lôi, bằng mọi giá ngăn chặn không cho Iran phá hủy tuyến đường kinh tế huyết mạch tại Eo biển Hormuz.

Thời báo Los Angeles của Mỹ hôm 12-7 cho biết Hải quân nước này bắt đầu triển khai các chiến dịch quân sự tại vùng biển ngoài khơi Bahrein sau khi cuộc đàm phán giữa nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Đức) và Iran xung quanh vấn đề hạt nhân của Tehran rơi vào bế tắc. Nhiều quan chức Mỹ lo ngại rằng Iran có thể chống trả những biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với lĩnh vực năng lượng và ngân hàng của nước này bằng cách triển khai những cuộc tấn công nhắm vào những bồn chứa dầu hoặc cứ điểm chiến lược gần Eo biển Hormuz. Trước đó, Tehran đã đe dọa đóng cửa eo biển vốn nằm giữa Iran với Oman và là tuyến đường vận chuyển 1/5 lượng dầu trên thế giới bằng cách sử dụng thủy lôi, tàu cao tốc và tên lửa tuần duyên.

Tàu Ponce trên đường đến Vịnh Persic. Ảnh: AP 

Lầu Năm Góc thật sự quan ngại trước những đe dọa từ phía Tehran. Những năm gần đây, Iran đã ra sức cản trở tuyến đường biển chiến lược trên bằng cách phát triển những chiếc tàu ngầm nhỏ khó theo dõi, rải thủy lôi ở khu vực eo biển.

Trước tình hình đó, Lầu Năm Góc đã triển khai một hạm đội tàu ngầm không người lái đến Vịnh Persic nhằm làm công tác dò tìm và tháo gỡ thủy lôi. Được mua từ Đức hồi tháng 2, những chiếc tàu ngầm mang tên SeaFox này chỉ nặng 40 kg và dài 1,2m nhưng có thể lặn xuống độ sâu 300m với tốc độ 6 hải lý/giờ. Được điều khiển từ xa thông qua cáp quang, những chiếc SeaFox này có mang một camera cho phép nó gửi trực tiếp những hình ảnh đang diễn ra về trung tâm điều khiển. Khi phát hiện thủy lôi, những chiếc tàu ngầm trị giá 100.000 USD này sẽ tự phá hủy cùng với thủy lôi.

Bên cạnh tàu ngầm SeaFox, Washington cũng vừa điều Ponce – chiếc tàu vận tải lâu đời nhất của Hải quân Mỹ vừa được nâng cấp thành tàu chiến – đến Hạm đội 5 tại Vịnh Persic. Theo Lầu Năm Góc, nhiệm vụ đầu tiên của Ponce là sẽ được dùng làm căn cứ nổi để thực hiện các chiến dịch rà phá thủy lôi tại Eo biển Hormuz. Trong vai trò đó, Ponce sẽ trở thành bệ phóng cho các máy bay trực thăng, nơi cư ngụ của các đội người nhái và là trung tâm tiếp tế nhiên liệu cũng như bảo trì các tàu gỡ mìn. Không chỉ vậy, Ponce cũng có thể trở thành cứ điểm di động cho các lực lượng đặc nhiệm Mỹ triển khai các hoạt động như trinh sát, chống khủng bố, giải cứu con tin... Tuy nhiên, chiếc tàu chiến khổng lồ này của Mỹ sẽ không tiến vào sâu trong lãnh hải của đồng minh Bahrein mà chỉ hoạt động trên vùng biển quốc tế gần nước này.

Thời báo New York của Mỹ cho biết ngoài các hoạt động trên biển, chính quyền Tổng thống Barack Obama cũng đã triển khai các chiến dịch đường không bằng cách đưa thêm 2 tàu sân bay, 5 trực thăng phá mìn MH-53 và một phi đội máy bay chiến đấu F-22 đến khu vực.

Trước những hành động này, Iran đã lên tiếng phản đối kịch liệt, cho rằng Mỹ đang cố tình gia tăng các chiến dịch quân sự mang tính khiêu khích tại Vịnh Persic. Một quan chức thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh cáo rằng Tehran có thể chống trả bằng cách triển khai một phi đội tên lửa, có khả năng sẽ làm tổn hại những chiếc tàu chiến cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

TRIẾT VĂN (Theo Los Angeles Times, New York Times)

Chia sẻ bài viết