28/08/2013 - 09:34

Mỹ tăng cường binh lực trên Thái Bình Dương

Chiếc WZ-10 do Trung Quốc tự sản xuất.
Ảnh: Armytechnology 

* Máy bay chiến đấu Trung Quốc phóng thành công tên lửa không đối không

Với chiến lược "xoay trục" sang châu Á, tờ The Times của Anh hôm 27-8 cho biết quân đội Mỹ hiện đang ra sức tăng cường sự hiện diện tại một chuỗi các hòn đảo trong khu vực Thái Bình Dương.

Một trong số đó là đảo Saipan ở phía bắc đảo Guam - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực. Lầu Năm Góc cho biết đã quyết định qui hoạch Saipan thành căn cứ quân sự dự phòng trong trường hợp Guam bị tấn công hoặc không nằm trong kế hoạch tác chiến. Dự kiến khoảng 700 binh sĩ sẽ được triển khai đến đây. Đồng thời quân đội Mỹ cũng dự tính nâng cấp sân bay trên hòn đảo này để có thể tiếp nhận máy bay chiến đấu, máy bay vận tải hạng nặng, máy bay tiếp nhiên liệu.

Ngoài Saipan, đảo Tinian gần đó cũng đang trong quá trình xây dựng lại với việc triển khai lính thủy đánh bộ cùng máy bay chiến đấu FA18 Hornet. Bên cạnh đó, Không lực Mỹ còn có kế hoạch thường xuyên triển khai máy bay đến căn cứ Darwin và Tindal ở miền Bắc nước Úc, căn cứ không quân Đông Changi ở Singapore, Korat ở Thái Lan và Thiruvananthapuram ở Ấn Độ. Ngoài ra, một quan chức cấp cao thuộc Không lực Mỹ tiết lộ rằng đang có đề xuất thường xuyên triển khai máy bay đến căn cứ Cubi Point và Puerto Princesa ở Philippines, Indonesia và Malaysia.

The Times cho rằng động thái của Washington là nhằm đối chọi với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc dù ông chủ Lầu Năm Góc Chuck Hagel trong cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại Thủ đô Washington mới đây đã bác bỏ điều này.

* Hôm 26-8, quân đội Trung Quốc cho biết trực thăng quân sự WZ-10 do nước này tự sản xuất lần đầu tiên đã phóng thành công tên lửa không đối không có khả năng đánh chặn mục tiêu tầm thấp trong cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển tỉnh Quảng Đông. Đây được xem là một trong những bước tiến mới nhất của ngành công nghiệp vũ khí Trung Quốc.

Được biết, Trung Quốc hiện đang triển khai 2 dự án phát triển máy bay chiến đấu tàng hình, đóng thêm ít nhất 2 tàu sân bay và tự sản xuất tàu khu trục, tuần dương hạm và tàu ngầm hạt nhân.

VI VI (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết