 |
|
Các chuyên gia cho rằng Mỹ cần nhiều biện pháp thiết thực hơn nữa trong cuộc chiến chống tin tặc và gián điệp mạng. Ảnh: Reuters |
Đối mặt với những gì mà các chuyên gia công ty an ninh mạng Mandiant Corp nhận định là hành vi trộm cắp bí mật thương mại của Mỹ từ Trung Quốc và các quốc gia khác, Nhà Trắng hôm 21-2 tuyên bố sẽ tích cực hơn trong công tác bảo vệ các doanh nghiệp và vấn đề an ninh kinh tế Mỹ thông qua giải pháp tăng cường áp lực ngoại giao cũng như thiết lập những điều luật cứng rắn.
Các chuyên gia an ninh mạng và tình báo cho biết rất hoan nghênh kế hoạch của Nhà Trắng, nhưng một số người nói rằng cần thực hiện nhiều giải pháp thiết thực hơn nữa. Được biết, sách lược hành động mới của Washington bao gồm việc kêu gọi động thái tích cực bên cạnh sử dụng áp lực trong ngoại giao để ngăn cản hành vi trộm cắp bí mật thương mại. Mỹ cũng sẽ sử dụng các thỏa thuận thương mại như Hiệp định Quan hệ Đối tác xuyên Thái Bình Dương để tìm kiếm các quy định mới về bảo mật. Về mặt pháp luật, chính quyền sẽ rà soát, xem xét lại điều luật và tăng cường nếu thấy cần thiết. Các hoạt động thực thi pháp luật để điều tra và truy tố cũng được gia tăng, khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các ngành công nghiệp tiến hành biện pháp tốt nhất nhằm tăng cường tính năng bảo mật chống trộm cắp.
Bản báo cáo còn cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang đẩy mạnh nỗ lực để chống lại sự xâm nhập máy tính của tin tặc từ cá nhân, doanh nghiệp đến quốc gia để lấy cắp bí mật thương mại. Không chỉ vậy, chiến lược còn lặp lại đề nghị từ năm 2011 về việc tăng mức phạt đối với gián điệp kinh tế từ 15 năm như hiện nay lên 20 năm tù giam.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, chiến lược trên nhằm mục đích chống lại cái mà Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder gọi là "một mối đe dọa đáng kể và ngày càng tăng đối với lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia". Trong buổi thông báo chiến lược của Nhà Trắng, ông Holder cho rằng hoạt động gián điệp kinh tế đang gia tăng và chúng không chỉ phát triển bằng cách xâm nhập trên Internet mà còn thông qua việc tuyển dụng nhân viên cũ am tường thông tin về thương mại từ những công ty Mỹ. Ông Holder nói rằng, thủ phạm bao gồm cá nhân, công ty và thậm chí quốc gia háo hức muốn xây dựng lợi thế cho riêng mình. Theo Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Dutch Ruppersberger thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, ước tính tổn thất mà các công ty Mỹ phải chịu do bị trộm cắp bí mật thương mại trong năm 2012 hơn 300 tỉ USD và phần lớn từ hoạt động gián điệp mạng của Trung Quốc. Do đó, Bộ trưởng Tư pháp Holder nhận định việc ngăn chặn là quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt khi nước Mỹ đang trên đà phục hồi kinh tế.
Động thái trên của Nhà Trắng mặc dù không trực tiếp đề cập hành động cụ thể chống lại Trung Quốc, nhưng có thể nhận thấy các trường hợp bị trộm cắp bí mật thương mại của Mỹ từ năm 2010 xuất phát từ Trung Quốc nhiều hơn so với bất kỳ quốc gia nào khác được nhắc đến trong bản báo cáo. Hồi năm 2011, các cơ quan tình báo Mỹ từng công khai dữ liệu trong đó cho thấy tin tặc Trung Quốc là "gián điệp kinh tế hoạt động tích cực và dai dẳng nhất". Đầu tuần này, công ty an ninh mạng có trụ sở tại Virginia Mandiant đã cáo buộc một đơn vị quân sự bí mật của Trung Quốc ở Thượng Hải trong nhiều năm qua đã thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công mạng nhắm đến hơn 140 công ty, và phần lớn trong số đó đều của Mỹ.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về kinh tế Robert Hormats, bảo vệ tài sản trí tuệ và bí mật thương mại vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng và rất đáng lo ngại. "Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về hành vi trộm cắp bí mật thương mại dưới bất kỳ hình thức nào với những nhà lãnh đạo Trung Quốc và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy"- ông Hormats khẳng định.
Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký một sắc lệnh nhằm củng cố và phát triển các tiêu chuẩn bảo vệ hệ thống máy tính trước nguy cơ bị tấn công mạng thông qua hoạt động chia sẻ dữ liệu được phân loại nguy hiểm giữa các cơ quan tình báo và quốc phòng Mỹ với doanh nghiệp trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng như công nghiệp, ngân hàng, năng lượng, giao thông vận tải. Ông Obama còn lên tiếng thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua dự luật để "nâng cao khả năng của chính phủ trong việc bảo vệ và ngăn chặn các vụ tấn công".
VI VI (Theo Reuters, WSJ, AP)