31/03/2017 - 11:08

Mỹ lún sâu vào cuộc chiến ở Trung Đông?

Báo Mỹ New York Times số ra ngày 29-3 cho rằng, hai tháng sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tăng cường can dự vào cuộc chiến không hồi kết tại Trung Đông.

Dân thường Iraq bên khu vực al-Jadida (thành phố Mosul), tan hoang vì trúng bom của liên quân Mỹ ngày 24-3. Ảnh: LA Times/Getty Images

Giới chức Mỹ nói rằng những gì đang diễn ra tại Trung Đông cho thấy sự thay đổi trong việc đưa ra quyết định quân sự so với thời Tổng thống Barack Obama. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 29-3, Tướng Joseph Votel, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nói rằng chính sách mới của Mỹ đã khiến các chỉ huy xứ cờ hoa dễ dàng hơn trong việc kêu gọi triển khai các cuộc không kích mà không cần có sự chấp thuận của các quan chức cấp cao hơn.

"Chúng tôi nhận thấy rằng bản chất của cuộc chiến đang thay đổi" – Tướng Votel nói. Sự thay đổi này trùng với ý của Tổng thống Trump, người đã thề sẽ tăng cường cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan ở nước ngoài ngay cả khi ông đề nghị cắt giảm chi tiêu ngoại giao.

Khác với chính quyền Trump, chính quyền Obama luôn tìm cách hạn chế sự tham gia quân sự của Mỹ tại Trung Đông, thay vào đó là nỗ lực tìm ra các giải pháp ngoại giao. Khi ấy, chính quyền Obama tiến hành các cuộc không kích nhắm mục tiêu cụ thể vào các phần tử cực đoan hoặc để phá hủy cơ sở hạ tầng của chúng, trong khi triển khai hàng ngàn lính Mỹ tới Iraq để huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng nước này để họ có thể tự tác chiến tiêu diệt các phần tử khủng bố. Dưới thời ông Obama, Nhà Trắng thường dành hằng tuần hoặc thậm chí hằng tháng để cân nhắc việc triển khai các cuộc tấn công trước mối lo ngại an ninh đối với dân thường hoặc các thành viên trong lực lượng Mỹ.

Giới phê bình cho rằng sẽ có nhiều thay đổi hơn nữa trong thời gian tới khi mà các vấn đề ở Trung Đông dường như chưa bao giờ có một giải pháp rõ ràng. Robert Malley, cựu quan chức cấp cao của chính quyền Obama và hiện là phó chủ tịch phụ trách về mặt chính sách của Tổ chức nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế (ICG), nói rằng kể từ khi ông Trump nhậm chức, dường như ông không có bất kỳ kế hoạch nào dành cho cái gọi là ngày Trung Đông "ca khúc khải hoàn".

"Quân đội sẽ là người đầu tiên nói với anh rằng một chiến dịch quân sự thật sự tốt chỉ khi đi cùng với một kế hoạch ngoại giao và chính trị" – ông Malley cho biết. Theo Malley, việc thiếu ngoại giao và kế hoạch cho tương lai ở những nơi như Yemen và Syria có thể khiến cho những thành quả đạt được của Mỹ và đồng minh trở nên không bền vững.

Trong khi đó, không ít người lo ngại rằng sự can dự quân sự tại Trung Đông có thể khiến Mỹ ngày càng sa lầy, đẩy các cuộc xung đột ở khu vực này đến bờ khó kiểm soát, khốc liệt hơn.

TRÍ VĂN (Theo New York Times)

Chia sẻ bài viết