 |
|
Binh sĩ Mỹ kiểm tra một ngôi nhà ở Afghanistan. Ảnh: AP |
Hãng tin Anh BBC hôm qua 28-10 cho hay binh sĩ Mỹ sắp được phép chi tiền cho các phần tử Taliban đã “gác súng” hoặc đầu hàng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan. Theo BBC, dự luật quốc phòng thường niên của Mỹ có hẳn một điều khoản quy định rõ ràng rằng binh sĩ Mỹ có thể dùng tiền hỗ trợ “tiến trình tái hòa nhập vào xã hội Afghanistan” để cấp cho những người đã từ bỏ bạo lực chống chính quyền Kabul. Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ ký thành luật bản dự thảo này.
Thực ra, biện pháp chi tiền như vậy từng được các chỉ huy quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi ở Iraq, nhưng đây là lần đầu tiên được đem ra dùng ở Afghanistan. Theo đó, tiền để chi cho các tay súng Taliban sẽ được lấy từ quỹ Chương trình đối phó khẩn cấp của tư lệnh (CERP), vốn được lập ra để quân đội Mỹ dùng mở đường, đào giếng và viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Iraq và Afghanistan. Tuy không quy định cụ thể khoản tiền cho các tay súng Taliban quay sang hậu thuẫn chính phủ Afghanistan, nhưng quỹ CERP được cấp 1,3 tỉ USD trong tài khóa 2010, bắt đầu từ ngày 1-10-2009.
Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Carl Levin cho biết đây là một phần trong kế hoạch xoay chuyển cục diện cuộc chiến ở Afghanistan của chính quyền Tổng thống Obama. Chiến thuật với những cam kết như đảm bảo việc làm và bỏ qua quá khứ này của Mỹ đã từng giúp đưa 90.000 người Iraq thù địch chính phủ ra khỏi con đường cũ, để rồi tham gia vào các tổ chức dân quân tự vệ ở địa phương nhằm bảo vệ địa phương của họ khỏi các tay súng chống đối.
Việc dự kiến áp dụng luật kể trên diễn ra vào thời điểm có nhiều nguồn tin cho hay binh sĩ các nước đồng minh của Mỹ ở Afghanistan thời gian qua đã bí mật chi tiền cho các tay súng Taliban để đổi lấy bình yên. Có thể nói, các hoạt động bạo lực bị quy trách nhiệm cho Taliban thời gian gần đây ở quốc gia Nam Á này gia tăng đáng kể. Hôm qua 28-10, những kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một nhà khách ngay giữa Thủ đô Kabul, làm 12 người thiệt mạng, trong đó có 6 nhân viên Liên Hiệp Quốc. Ngay sau đó, một tên lửa đã phóng vào khách sạn sang trọng Serena, nơi thường xuyên có người nước ngoài lui tới, dù không có ai bị thương, nhưng cũng đã khiến người nơi đây hoảng loạn. Người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid đã gọi điện cho hãng tin Mỹ AP và nhận trách nhiệm hai vụ tấn công trên. Đại diện cho Taliban khẳng định, đây mới chỉ là vụ tấn công đầu tiên của họ nhằm vào cuộc bầu cử tổng thống vòng hai sắp được tổ chức tại nước này. Một ngày trước đó, thêm 8 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở miền Nam Afghanistan, khiến cho tháng 10 trở thành tháng có nhiều người Mỹ thiệt mạng nhất trên chiến trường Afghanistan trong vòng 8 năm qua.
N. KIỆT (Theo BBC, Reuters, AP)