27/07/2013 - 09:15

Mỹ khởi tố vụ đánh cắp thẻ tín dụng lớn nhất trong lịch sử

Các công tố viên bang New Jersey (Mỹ) vừa chính thức buộc tội 5 người đàn ông tổ chức tấn công mạng toàn cầu, đánh cắp số thẻ ngân hàng của hơn 160 triệu người. Vụ việc được giới chức Mỹ mô tả là vụ tấn công mạng và xâm nhập dữ liệu lớn nhất trong lịch sử nước này. Các đối tượng bị kết tội trong vụ án gồm 4 người Nga, Vladimir Drinkman, Alexandr Kalinin, Roman Kotov và Dmitriy Smilianets cùng 1 người Ukraina Mikhail Rytikov. Hiện chỉ có Drinkman và Smilianets bị bắt giữ hồi tháng 6-2012 tại Hà Lan, trong khi 3 nghi phạm khác có thể đang lẩn trốn tại Nga.

Theo cáo trạng, 5 tin tặc trên đã tấn công nhằm vào các máy chuyên xử lý việc thanh toán, các nhà bán lẻ và các tổ chức tài chính trên toàn thế giới trong suốt bảy năm, từ giữa 2005 tới tháng 7-2012. Một số nạn nhân lớn gồm NASDAQ, Visa Jordan, ngân hàng Dexia (Bỉ) và Diners Singapore…Trong đó, có ba công ty nạn nhân đã báo cáo số tiền thiệt hại vượt mức 300 triệu USD. Cáo trạng được Albert Gonzalez chứng thực với tư cách tòng phạm. Albert Gonzalez hiện đang chịu án tù 20 năm trong vụ tương tự kết án năm 2009.

NGUYỆT CÁT (Theo Reuters, Guardian, AFP)

Chia sẻ bài viết