12/12/2012 - 09:27

Mỹ: Kế hoạch mở rộng điệp viên hải ngoại của Lầu Năm Góc gặp trở ngại

 Lầu Năm Góc không muốn thua kém CIA về quy mô tổ chức của lực lượng tình báo. Ảnh: Washington Post.

Với lý do quan ngại về chi phí cũng như việc quản lý thất bại có thể tổn hại đến những nỗ lực tình báo hiện thời của Bộ Quốc phòng Mỹ, Thượng viện nước này đã có hành động ngăn chặn kế hoạch bổ sung hàng trăm nhân viên tình báo của Lầu Năm Góc ra nước ngoài.

Một dự luật về chi tiêu quân sự đã được Thượng viện Mỹ thông qua hồi tuần trước với nội dung ngăn cản Lầu Năm Góc sử dụng ngân sách vào việc mở rộng lực lượng tình báo cho đến khi cơ quan này cung cấp thêm nhiều chi tiết về chi phí của kế hoạch mở rộng, cũng như phương hướng sử dụng các điệp viên bổ sung.

Điều luật, được soạn thảo bởi Ủy ban Quân lực Thượng viện, cũng kêu gọi Bộ Quốc phòng Mỹ nên cân nhắc về bất cứ các thỏa thuận nào mà họ đạt được với các cơ quan khác, trong đó có Cục Tình báo Trung ương (CIA).

Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) hiện có khoảng 500 điệp viên bí mật gắn liền với hoạt động gián điệp tại nước ngoài, nhưng kế hoạch mới cho thấy DIA muốn nâng số lượng nhân viên tình báo lên con số 800-1.000 vào năm 2018. Lực lượng tình báo mới sẽ được huấn luyện bởi CIA và cùng phối hợp nhiệm vụ với các chỉ huy của CIA ở nước ngoài. Mọi nhiệm vụ được quyết định bởi Bộ Quốc phòng Mỹ.

Kế hoạch mở rộng lực lượng tình báo của Lầu Năm Góc là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm tập trung DIA vào các mối đe dọa rộng hơn bên ngoài sau một thập kỷ dồn lực vào cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.

Theo nhận định của báo Mỹ Bưu điện Washington, động thái của Thượng viện không khác gì "dội gáo nước lạnh" vào DIA- tổ chức tình báo chính của Lầu Năm Góc khi họ dự kiến sẽ bắt tay vào kế hoạch 5 năm với tham vọng cạnh tranh với CIA về quy mô mà một số quan chức Mỹ tiết lộ hồi đầu tháng này.

MINH TÂM (Theo Washington Post)

Chia sẻ bài viết