13/05/2009 - 09:16

Mỹ-Hàn hợp tác chống tin tặc

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il trong lần đến thăm đơn vị máy tính của một học viện quân sự tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP

Theo trang tin điện tử Defensenews, Bộ quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc mới đây đã ký một bản ghi nhớ mở đường cho các cơ quan quân sự hai nước hợp tác đấu tranh chống tin tặc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết điều này sẽ giúp Seoul cải thiện khả năng phòng thủ và tăng cường các hoạt động phối hợp tác chiến, cũng như chia sẻ thông tin an ninh mạng sau khi quân đội nước này được Mỹ chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến vào năm 2012. Theo thỏa thuận năm 2007, Bộ chỉ huy các lực lượng hỗn hợp Mỹ - Hàn sẽ bị giải tán và hai bên sẽ thành lập hai bộ chỉ huy riêng trên bán đảo Triều Tiên vào năm 2012. Seoul lo ngại tới lúc đó họ không thể tiếp cận các thông tin tình báo mật mà Mỹ thu thập được về CHDCND Triều Tiên như hiện nay. Trên thực tế, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu tổ chức hội nghị chia sẻ thông tin quân sự thường niên kể từ năm 2005, nhưng mức độ chia sẻ còn ở mức thấp, tức thuộc diện thông tin mật “hạng hai”. Lầu Năm Góc cũng tổ chức các cuộc diễn tập phòng thủ trên mạng thu hút sự tham gia của khoảng 15 quốc gia trên thế giới. Năm ngoái, quân đội Hàn Quốc lầu đầu tiên tham gia cuộc diễn tập đó và đang chuẩn bị tham dự tiếp các cuộc diễn tập mới vào tháng 6 và tháng 10-2009. Mục tiêu của Seoul trong việc tăng cường tham gia các cuộc diễn tập an ninh mạng quốc tế là nhằm thử nghiệm và đánh giá khả năng chống tin tặc của mình.

Theo các nhà phân tích, thỏa thuận gọi là chia sẻ thông tin và đảm bảo an ninh mạng giữa Seoul và Washington thực chất là sự hợp tác chống lại các mối đe dọa chiến tranh trên mạng đang ngày càng lớn. Các công ty an ninh mạng và tình báo Mỹ đánh giá trên thế giới có hơn 100 quốc gia đủ khả năng sử dụng Internet để do thám hoặc coi nó như là một vũ khí tấn công đối phương, trong đó phương Tây và các đồng minh chú ý nhiều tới Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Riêng mối lo ngại của Hàn Quốc, nơi đang ngày càng trở nên phụ thuộc vào Internet hơn bất kỳ quốc gia nào khác (ngoài Mỹ), chủ yếu đến từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Trong vài năm trở lại đây, cả hệ thống mạng quân sự Mỹ và Hàn Quốc đều đã bị tin tặc được cho là xuất phát từ Trung Quốc và Triều Tiên tấn công trên quy mô lớn.

Báo chí Hàn Quốc đã đề cập đến khả năng chiến tranh mạng của Bình Nhưỡng từ cách đây gần 20 năm, trong đó có lưu ý đến đến hoạt động của Đại học Mirim được thành lập đầu những năm 1990. Trường này mỗi năm cho ra “lò” khoảng 100 chuyên gia chiến tranh mạng. Vì thế, theo trang tin Strategypage, hiện nay Triều Tiên có thể đang sở hữu một đơn vị chiến tranh mạng với gần 1.000 chuyên gia công nghệ thông tin. Trang Defensenews thì cho biết Triều Tiên đã thành lập một đơn vị chiến tranh mạng vào năm 1998 với biệt danh 121 và hiện có tới 10.000 nhân viên. Tuy nhiên, theo AFP, nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc mới đây cho rằng Bình Nhưỡng chỉ có một “đội trinh sát công nghệ” gồm khoảng 100 tin tặc, chủ yếu do một học viện quân sự ở Bình Nhưỡng đào tạo, chuyên thu thập thông tin mật và quấy nhiễu mạng lưới máy tính quân sự của Mỹ và Hàn Quốc.

KIẾN HÒA

Chia sẻ bài viết