Thời báo New York (NYT) hôm 21-9 cho biết một đơn vị điều tra trực thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang thu thập thông tin về những cáo buộc tham nhũng của Thủ tướng Malaysia Najib Razak (ảnh) và các nhân vật thân cận.

Ảnh: AP
Tuy không nêu cụ thể ban ngành nhưng NYT cho biết đơn vị của Mỹ chuyên điều tra về tham nhũng quốc tế và đang xem xét cáo buộc tham nhũng hồi tháng 7 đối với số tiền trị giá 681 triệu USD được chuyển vào tài khoản cá nhân của Thủ tướng Razak. Vụ chuyển nhượng vốn nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ bởi được giao dịch thông qua ngân hàng Wells Fargo của nước này.
Mặt khác, trọng tâm cuộc điều tra còn bao gồm khối bất động sản trị giá 150 triệu USD ở Mỹ có liên quan đến con trai riêng của Thủ tướng là Riza Aziz và doanh nhân Low Taek Jho nhân vật được cho có dính líu đến các hoạt động của quỹ đầu tư phát triển kinh tế nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Theo đó, các tài sản này được ông Riza hoặc người bạn doanh nhân thu mua trong những năm gần đây dưới danh nghĩa nhiều công ty vỏ bọc thông qua các thực thể quốc tế khác nhau, bao gồm đơn vị tư vấn Jho Low. Trong số này có thể kể đến căn hộ trị giá 30,55 triệu USD tại khu phức hợp nhà ở Time Warner Centre của thành phố Manhattan, biệt thự 39 triệu USD ở Hollywood Hills và khách sạn LErmitage Hotel trong khu phố nhà giàu Beverly Hills ở Los Angeles và các khách sạn sang trọng khác trị giá hàng chục triệu USD ở New York. NYT cho biết đã cố liên lạc với những công ty và cá nhân có liên quan nhưng tất cả đều từ chối bình luận.
Hiện tại, Văn phòng Thủ tướng Malaysia vẫn chưa lên tiếng về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ trong khi đại diện con trai Thủ tướng tuyên bố ông Riza không liên quan đến các hoạt động điều tra và các giao dịch kinh doanh cũng không có gì là "không phù hợp". Về phần đại diện phát ngôn viên của ông Low, người này cho biết vị doanh nhân không được thông báo và khẳng định doanh nghiệp của mình tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý có liên quan. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ cũng không đưa ra bình luận nào.
Về phần bê bối tài chính của 1MDB, NYT cho biết chính quyền Hồng Công, Singapore cũng đang nhảy vào cuộc. Chính quyền Thụy Sĩ mới đây đã đóng băng tài khoản ngân hàng của một số cá nhân để điều tra làm rõ. Vấn đề tham nhũng được cho sẽ khiến Thủ tướng Razak bối rối trong chuyến thăm Mỹ dự cuộc họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sắp tới.
Ngay tại Malaysia hôm 21-9, ông Razak bị áp lực lớn khi một tòa án bác bỏ quyết định của chính phủ đóng cửa tờ báo the Edge vì đưa tin vụ án tham nhũng, và một tòa án khác yêu cầu ông nộp lại số tiền đã nhận. Đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ công luận Malaysia muốn có câu trả lời từ Thủ tướng và cho biết cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Bộ Tư pháp.
MAI QUYÊN (Theo Malaysian Insider, NYT)